Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:35
RSS

Hà Nam: Truy tìm tên trộm đi xe SH đột nhập nhiều nhà dân lấy cắp tài sản

Thứ ba, 02/07/2019, 14:10 (GMT+7)

Đối tượng thường lợi dụng vào thời điểm gần trưa, khi các gia đình đi vắng để đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Hình ảnh người đàn ông chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Ảnh camera nhà dân.
Hình ảnh người đàn ông chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản Ảnh camera nhà dân.

Chiều ngày 2/7, trao đổi với PV, đại diện Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết, trên địa bàn vừa xuất hiện đối tượng chuyên đột nhập vào nhà dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan công an, sáng ngày 16/6/2019, đối tượng này đã lợi dụng sơ hở đột nhập vào nhà ông Hoàng Văn Toàn, trú tại thôn 6, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân (Hà Nam) phá két sắt lấy đi số tiền 70 triệu, sau đó đối tượng tiếp tục phá cửa 02 nhà liền kề trộm cắp số tiền 8 triệu đồng.

Sự việc ngay sau đó đã được báo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo lực lượng Công an huyện Lý Nhân nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường điều tra nguyên nhân.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera thì đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là nam giới, độ tuổi khoảng từ 35 đến 45 tuổi, cao 1m60 đến 1m70, dáng người bình thường, tóc cắt ngắn, ăn mặc lịch sự, đi xe mô tô SH màu bạc.

“Thủ đoạn đối tượng thường lợi dụng vào thời điểm gần trưa, các gia đình đi làm, nhà không có người trông coi để đột nhập vào nhà phá khóa cổng, khóa cửa, khóa tủ, két sắt lục tìm tài sản. Nếu người dân đi qua hoặc nhà bên cạnh phát hiện thì đối tượng lấy lí do được chủ nhà gọi đến để sửa khóa hoặc sửa cửa hộ gia đình”, vị đại diện công an huyện chia sẻ.

Thông tin với PV, ông Ngô Minh Toan, Chủ tịch UBND xã Nhân Chính cho biết, ông Hoàng Văn Toàn (người bị mất 70 triệu đồng - PV) là trưởng thôn 6. “Hôm đó, UBND xã tiến hành đào hố chôn lấp đàn lợn mắc dịch tả châu Phi nên đã gọi ông Toàn ra làm chứng, đến khi ông Toàn trở về nhà thì phát hiện nhà mình bị trộm đục két lấy hết tiền”- vị lãnh đạo xã kể lại.

Cũng theo vị lãnh đạo xã, gia đình ông Toàn thuộc diện khá giả trong khu vực. Ông Toàn có 2 người con trai đều đang làm việc tại nước ngoài, thu nhập khá tốt.

Hiện công an đang phát đi thông báo để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa, không để các đối tượng lợi dụng trộm cắp. Đồng thời khi phát hiện đối tượng (như trong ảnh) báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN