Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:37
RSS

Xôn xao nghi vấn bà nội tiêm thuốc đầu độc cháu bị bại não

Thứ ba, 04/08/2020, 15:36 (GMT+7)

Thông tin lan truyền về một người phụ nữ là bác sĩ ở huyện Vũ Thư, Thái Bình đã đầu độc cháu nội bị bại não khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Ngày 4/8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một người phụ nữ là bác sĩ ở huyện Vũ Thư, Thái Bình đã đầu độc cháu nội bị bại não.

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, cháu bé mới khoảng 7 tháng tuổi, khi mới sinh ra bé đã phải sống trong lồng kính, sau đó gia đình phát hiện bé bị bại não. Bố mẹ cháu bé gửi con về quê cho bà nội chăm sóc. 

Trong thời chăm sóc cháu bé, bà nội đã 2 lần tiêm thuốc độc vào người cháu mình. Sau đó, do thấy sức khỏe yêu nên bố mẹ cháu bé đưa lên Hà Nội khám và các bác sĩ đã phát hiện ra sự bất thường. Sau đó, bà nội cháu bé đã bị bắt.

Liên quan đến thông tin này, một lãnh đạo phường Tân Bình, TP Thái Bình cho báo Công an TP.HCM biết, tối 1/8, cơ quan công an tỉnh Thái Bình đã đưa bà C.T.M.L. (SN 1969, trú trên địa bàn) về để phục vụ công tác điều tra nghi vấn vụ việc đang gây xôn xao dư luận địa phương.

Nghi vấn bà nội tiêm thuốc chuột cháu bị bại não vì không muốn nuôi
Hình ảnh từ bài chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: PL&Bạn đọc

Trưa 4/8 trao đổi với báo pháp luật & Bạn đọc, ông Bùi Trung Hiếu - chủ tịch phường Tân Bình, TP Thái Bình cho biết hiện tại kết quả điều tra thuộc về cơ quan công an. "Cụ thể là chất gì thì phải cơ quan điều tra, tuy nhiên có hiện tượng đầu độc. Cháu bé hiện đã qua cơn nguy kịch", ông Hiếu nói.

Vị đại diện chính quyền thông tin thêm, bà L. là lãnh đạo một khoa ở Bệnh viện huyện Vũ Thư, có phòng khám tại thành phố Thái Bình, tuy nhiên gia đình sống khép kín.

"Bản thân chị L. có vấn đề trầm cảm, sáng đi tối về, lại chăm sóc cháu nội bị bại não. Chồng con cũng bình thường, nhưng gia đình sống khép kín. Sau khi có thông tin, phó Chủ tịch phụ trách liên hệ với chồng và con trai nhưng không thể được. Chúng tôi mới nắm được như vậy", ông Hiếu cho biết.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN