Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:39
RSS

Xe đầu kéo cháy rụi trơ khung khi đang lưu thông trên QL5

Thứ tư, 20/05/2020, 14:25 (GMT+7)

Đang lưu thông trên quốc lộ 5, đoạn chạy qua phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, Hải Dương xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Xe đầu kéo cháy rụi trơ khung khi đang lưu thông trên QL5

Hiện trường vụ xe đầu kéo cháy trên QL. Ảnh: TTXVN

Ngày 20/5, tại Km60+200, quốc lộ 5, đoạn chạy qua phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương), đã xảy ra một vụ cháy xe đầu kéo.

Theo đó, khoảng 12h ngày 20/5, xe đầu kéo biển kiểm soát 15C-138.63, kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 15R-022.15 chở container không có hàng do tài xế Đặng Văn Cường (SN 1983, trú tại xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển theo chiều từ Hải Phòng đi Hà Nội

Khi Km60+200, quốc lộ 5, đoạn chạy qua phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) thì xe đầu kéo đột nhiên bốc cháy. Chỉ sau một thời gian ngắn, ngọn lửa đã bùng lên và thiêu rụi hoàn toàn đầu kéo của xe. Hậu quả vụ cháy gây ách tắc giao thông cục bộ, may mắn không gây thiệt hại về người.

Theo lái xe, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập hệ thống điện. Hiện chưa thể thống kê được thiệt hại về tài sản. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngày 17/5, UBND xã Thanh Thịnh (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, một chiếc xe ô tô 5 chỗ chạy qua địa bàn xã này đã bị bốc cháy dữ dội khiến tài xế bị thương nặng do bỏng lửa.

Cụ thể, khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, xe ô tô con mang biển số Nghệ An do một người đàn ông điều khiển đang chạy trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Thanh Thịnh, thì lửa phát ra từ dưới gầm xe. Phát hiện sự việc, người dân sống gần đó chạy ra tìm cách dập lửa cứu xe và cứu tài xế đang mắc kẹt trong xe. Sau khi mở được cửa đã bị chốt bên trong, tài xế tự ra khỏi xe nhưng bị bỏng rất nặng.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN