Thứ ba, 16/04/2024 | 19:40
RSS

Xe đầu kéo bị lật nghiêng, 2 thiếu nữ bị đè tử vong

Thứ sáu, 07/12/2018, 18:38 (GMT+7)

Chiếc xe đầu kéo đang lưu thông thì bất ngờ bị lật nghiêng đè lên xe máy chở theo 2 người thiếu nữ chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong thương tâm.

Xe đầu kéo bị lật nghiêng, 2 thiếu nữ bị đè tử vongHiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 2 thiếu nữ tử vong

Chiều ngày 7/12, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Lê Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Hải Thượng (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Mới đây, trên địa bàn xã chúng tôi vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong”.

Danh tính các nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là chị Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 14/10/1995) và chị Nguyễn Thị Ngọc (24/12/1994). Cả 2 nạn nhân đều trú tại xã Hải Phú (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h40’ ngày 7/12 trên tuyến QL 1A đoạn đi qua địa phận thôn Thượng Xá (xã Hải Thượng).

Vào thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo mang BKS: 43C – 177.55 kéo theo rơ moóc mang BKS: 74R – 003.90 lưu thông trên tuyến QL 1A hướng Nam - Bắc. Khi di chuyển đến đoạn Km 775, QL 1A đoạn thuộc địa phận xã Hải Thượng thì bất ngờ lật nghiêng đè trúng xe máy mang BKS: 74F1 – 155.79 do chị Nguyễn Thị Thu Thảo điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị Ngọc đang dừng đỗ để sang đường.

Thùng hàng phía sau xe đầu kéo bị lất nghiêng đè trúng người khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ. Người dân đã nhanh chóng thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hải Lăng và Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt cùng xe chuyên dụng cẩu phương tiện gặp nạn đưa thi thể 2 nạn nhân ra ngoài. Đồng thời thực hiện công tác phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Lương Trung Quốc Trưởng Công an xã Hải Phú (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) xác nhận thông tin 2 nạn nhân là người trên địa bàn.

Theo thông tin ông Quốc cung cấp, chị Thảo và chị Ngọc đều là con em tại địa phương đi làm việc trong TP. Đà Nẵng. Thời điểm xảy ra vụ việc, Thảo và Ngọc đang từ Đà Nẵng về quê, trong lúc chờ sang đường thì gặp nạn.

Cũng theo thông tin Trưởng công an xã Hải Phú cho biết, hoàn cảnh 2 nạn nhân rất khó khăn. “Về em Thảo nhà có 4 chị em trong đó Thảo là con thứ 2. Gia đình chủ yếu làm nghề nông thuần tuý, lại đông con nên kinh tế rất khó khăn.

Em này đã học xong và đang làm việc tại Đà Nẵng. Mỗi khi có dịp về quê, em Thảo luôn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương tổ chức và được đánh giá là người năng nổ, nhiệt tình.

Về em Ngọc, nhà Ngọc cũng có 4 chị em, Ngọc là con đầu, tại địa phương, Ngọc là người hiền lành, chịu khó. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi học xong, Ngọc vào Đà Nẵng làm việc kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.

Sau khi biết tin về sự việc, người thân các em, nhân dân và cả chính quyền địa phương rất xót xa. Hiện tại, gia đình đã vào Đà Nẵng làm thủ tục đưa 2 em về quê mai táng”, ông Quốc thông tin.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Tiết lộ nguyên nhân BẤT NGỜ vụ thượng uý công an tử vong ở Nam Định

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN