Thứ tư, 17/04/2024 | 00:15
RSS

Cận cảnh con đường 8 làn xe sẽ mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Thứ tư, 05/12/2018, 14:36 (GMT+7)

Con đường sắp được mang tên nhà tư sản hiến 5.000 lượng vàng có chiều dài gần 1km, thiết kế hiện đại với 8 làn xe…

Cận cảnh con đường 8 làn xe mang tên nhà tư sản Trịnh Văn BôSáng ngày 5/12, với 100% tỷ lệ tán thành, HĐND T.P Hà Nội đã xem xét và thông qua Nghị quyết về việc đặt tên cho 42 tuyến đường, điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường trên địa bàn TP. Hà Nội. Trong đó, đáng chú ý nhất có con đường mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - Người hiến tặng 5.000 lượng vàng cho Chính phủ trong tuần lễ vàng năm 1945.

Cận cảnh con đường 8 làn xe mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô2Con đường mang tên nhà tư sản nổi tiếng nằm trên địa bàn quận quận Nam Từ Liêm có tổng chiều dài gần 1km, rộng 50m, được thiết kế hiện đại với 8 làn xe.

Cận cảnh con đường 8 làn xe mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô3

Cận cảnh con đường 8 làn xe mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô4Điểm đầu của con phố xuất phát từ ngã tư giao giữa đường Trần Hữu Dực và đường Nguyễn Văn Giáp và điểm cuối kết thúc tại chân cầu vượt Xuân Phương.

Cận cảnh con đường 8 làn xe mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô6

Cận cảnh con đường 8 làn xe mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô7Con đường dự định đặt tên của nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô đã được trải bê tông nhựa, có vỉa hè hai bên, cây xanh, điện chiếu sáng... với 220 hộ và 800 nhân khẩu sinh sống.

Cận cảnh con đường 8 làn xe mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô9Trước đó, vào năm 2017, UBND TP. Hà Nội đã đưa vào tờ trình HĐND đặt tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô cho tuyến phố dài 1,2km trên địa bàn quận Cầu Giấy. Đoạn phố này có điểm giao cắt phố Nguyễn Đình Hoàn tại cầu T11, đến ngã ba giao cắt đường Phùng Chí Kiên tại cổng sau Học viện Quốc phòng.

Cận cảnh con đường 8 làn xe mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô10Tuy nhiên, TP Hà Nội quyết định tạm hoãn trình HĐND TP.Hà Nội thông qua việc đặt tên đổi tên đường phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô.

Cận cảnh con đường 8 làn xe mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô11Lý do của việc tạm hoãn này là chưa tìm được sự thống nhất với gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô trong việc đặt tên đường phố mới.

Cận cảnh con đường 8 làn xe mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô12Ông Trịnh Văn Bô (1914-1988), quê làng Đồng Hoàng, quận Hà Đông, là con út trong gia đình 3 anh chị em. Mùa thu năm 1945, hưởng ứng lời kêu gọi Tuần lễ vàng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô đã ủng hộ 5.147 lượng vàng, tương đương 2 triệu đồng Đông Dương cho Chính phủ.

Cận cảnh con đường 8 làn xe mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô15Ông Trịnh Văn Bô mất năm 1988, thọ 74 tuổi. Ông được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương độc lập hạng nhất. Năm 2006 được truy tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu cùng với ba doanh nhân nổi tiếng khác là Lương Văn Can, Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà.

Xem thêm:

Nghi phạm bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường đã qua cơn nguy kịch

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN