Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:15
RSS

Xác định thời điểm tiền vệ Tuấn Anh trở lại sân cỏ

Thứ sáu, 02/11/2018, 18:50 (GMT+7)

Sự trở lại của Tuấn Anh được kỳ vọng sẽ giúp CLB HAGL lên ngôi vô địch ở V.League 2019.

Theo bác sĩ Choi Ju-young, người trực tiếp điều trị cho Tuấn Anh, tiền vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam đã phục hồi được 80% và sẽ về Việt Nam trong ít ngày tới.

“Đến hiện tại, Tuấn Anh khỏe lên nhiều rồi và hồi phục khoảng 70-80%. Đặc biệt tâm lý, mọi suy nghĩ của cậu ấy rất tích cực. Chàng trai trẻ đã cười rất nhiều”, bác sĩ Choi Ju-young đang điều trị đặc biệt cho Tuấn Anh chia sẻ.

“Quá trình hồi phục của Tuấn Anh đang rất tích cực. Cậu ấy đang khỏe lên mỗi ngày và hoàn thành tốt các bài tập sức bền và tập với bóng, kết hợp vận động nhiều động tác.

Lúc mới đầu Nhô (biệt danh gần gũi của Tuấn Anh) sợ không đá và tập lại được nên hơi nhát chân. Nhưng bây giờ cậu ấy rất tích cực, không từ bỏ và theo hết mọi tập với khối lượng mạnh dần lên.

Tôi nghĩ chiếu theo chương trình hiện tại thì ít tuần tới Tuấn Anh sẽ có thể về Việt Nam được và tập tại CLB HAGL Cậu ấy sẽ được tập những chương trình hồi phục khó hơn và mạnh hơn, phức tạp hơn. Từ ngày 8.10, Tuấn Anh sẽ trở lại sân cỏ. Đó là cột mốc quan trọng của chúng tôi và cậu ấy. Ngày 8.10, Tuấn Anh sẽ tập trở lại trên sân bóng”, Bác sĩ Choi Ju-young nói thêm.

Tiền vệ Tuấn Anh trở lại sân cỏ trong ít tuần tới

Tiền vệ Tuấn Anh trở lại sân cỏ trong ít tuần tới. Ảnh: Zing

Tiền vệ Tuấn Anh hiện đang được điều trị tại bệnh viện Inaega Hospital Section of Rehabilitation Center, với phác đồ được chính bác sĩ Choi Ju-young đưa ra và bản thân ông luôn tận tình sát sao bên cạnh tiền vệ trẻ.

Ông nhấn mạnh: “Quan trọng hiện tại Nhô phải tự tin để đối diện mọi khó khăn, thách thức. Để được như vậy, cậu ấy phải có một chương trình quản lý sức khỏe đặc biệt.

Cái gối của Nhô mới bị chấn thương nên phải thường xuyên kiểm tra. Cơ bắp của Nhô cũng phải được kiểm soát kỹ lưỡng. Theo đánh giá của tôi, khi về lại CLB trong vòng khoảng 1 năm Nhô phải tập thêm về cơ bắp.

Phải có bài tập tăng cường cơ bắp mỗi ngày khoảng 2 lần, mỗi buổi tập kéo dài từ 20-30 phút. Tôi sẽ đưa chương trình riêng cho cậu ấy để tập khi trở về Việt Nam”.

Ông nói thêm: “Tôi hy vọng vào cuối năm 2018, Nhô có thể tập bình thường trở lại cùng CLB. Mong mỏi lớn nhất của tôi là hy vọng CLB cho sẽ kiên nhẫn hơn với Nhô, đừng sốt ruột và gây áp lực sở lại sớm cho cậu ấy vì bản thân chàng trai trẻ đã đòi hỏi ở bản thân mình rất cao.

Cách duy nhất để Tuấn Anh trở lại tốt là chậm rãi, chắc chắn tập luyện, từ từ ra sân để lấy lại cảm giác. Quan trọng nhất là tâm lý của Tuấn Anh vì có những trường hợp cầu thủ hồi phục chấn thương nhưng tâm lý không tốt sẽ không trở lại như trước được.

Hiện tại tôi giúp rất nhiều về tâm lý, để cậu ấy thoải mái hơn, mạnh mẽ và cố gắng nỗ lực hơn trong mỗi buổi tập. Qua mỗi ngày Nhô càng tự tin hơn. Một khi có sự tự tin, có suy nghĩ và tâm lý tích cực đúng đắn, tin tưởng Tuấn Anh sẽ trở lại được”.

Xem thêm:Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN