Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:30
RSS

Lứa Công Phượng sáng cửa tham dự World Cup 2022

Thứ năm, 01/11/2018, 13:51 (GMT+7)

Cơ hội tham dự World Cup 2022 của bóng đá Việt Nam bỗng trở lên sáng sủa hơn bao giờ hết.

Phát biểu trong cuộc gặp gỡ với chủ tịch AFC tại Kuala Lumpur mới đây, Chủ tịch FIFA Infantino tiết lộ khả năng nâng tổng số đội lên 48 tại World Cup 2022. Điều này sẽ mở ra cơ hội làm nên lịch sử cho các đội bóng tới từ khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam

Bởi 3 năm tới, lứa Công Phượng khi ấy sẽ bước sang tuổi 25, 26 và bước vào độ chín của sự nghiệp, họ hoàn toàn có thể giúp bóng đá Việt Nam lọt vào tốp 8 châu Á (năm 2021) và góp mặt tại ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới, World Cup 2022, diễn ra một năm sau đó.

World Cup 2022 dự kiến tăng lên 48 đội

World Cup 2022 dự kiến tăng lên 48 đội. Ảnh: Soha

“Chúng tôi đã quyết định nâng tổng số đội tham dự World Cup từ 32 đội lên 48 đội vào năm 2026. Nhưng điều đó cũng có thể xảy ra vào năm 2022. Bạn biết tôi mà. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tại sao không nhỉ?”, báo chí Malaysia trích lời chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch AFC Sheikh Salman Al Khalifa tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur vào ngày 31.10.

Theo vị chủ tịch FIFA, vấn đề này (nâng tổng số đội dự World Cup 2022 lên 48) sẽ được đưa ra quyết định vào đầu năm tới.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, hiện thầy trò HLV Park Hang Seo đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho AFF Cup 2018, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á, nơi đội bóng áo đỏ được kỳ vọng sẽ chinh phục thành công chiếc cúp vô địch.

Xem thêm:10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN