Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:43
RSS

Đài Hàn Quốc mua bản quyền AFF Cup vì thầy trò HLV Park Hang Seo?

Thứ sáu, 02/11/2018, 07:29 (GMT+7)

Đài truyền hình SBS (một trong 3 Đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc) bất ngờ mua bản quyền AFF Suzuki Cup 2018.

Theo thông tin từ Goal Hàn Quốc, Đài truyền hình SBS (một trong 3 Đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc) đã mua thành công bản quyền AFF Cup.

Theo đó, nhà đài sẽ phát sóng AFF Suzuki Cup 2018 bắt đầu từ ngày 8.11, thời điểm diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Lào.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một đài truyền hình của Hàn Quốc phát sóng AFF Cup. Theo truyền thông Hàn Quốc, vì sức hút của thầy trò HLV Park Hang Seo nên SBS đã nhanh chóng thâu tóm gói bản quyền này.

Ít ai biết, sau thành công tại vòng chung kết U23 châu Á và ASIAD 2018, HLV Park Hang Seo đã trở thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất tại Hàn Quốc.

HLV Park Hang Seo

Đài Hàn Quốc mua bản quyền AFF Cup vì thầy trò HLV Park Hang Seo. Ảnh: Thethaovanhoa

AFF Cup 2018 sẽ diễn ra từ 8/11 tới ngày 5/12, với sự ganh đua của 10 đội tuyển bóng đá mạnh nhất khu vực.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm vị trí bảng A cùng với các đối thủ Lào, Malaysia, Myanmar và Campuchia. Trong khi đó bảng B sẽ là cuộc tranh tài của các đội tuyển Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore và Timor Lester.

Theo điều lệ mới của AFF Cup 2018, mỗi đội tuyển sẽ thi đấu hai trận đấu trên sân nhà và hai trận đấu trên sân khách để xác định 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết. Từ vòng bán kết, các đội vẫn thi đấu theo thể thức cũ là có lượt đi, lượt về. 

Về cơ cấu giải thưởng, AFF Cup 2018 sẽ tăng tương đối so với mức hiện nay là 200.000 USD cho đội Vô địch, 75.000 USD cho Á quân. Trong khi đó, hai đội đồng hạng Ba mỗi đội nhận 50.000 USD.

Được biết mục tiêu của bóng đá Việt Nam ở AFF Cup 2018 là giành quyền vào chơi trận chung kết.

Xem thêm:10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN