Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:29
RSS

Xả trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ do ùn tắc kéo dài

Thứ bảy, 09/02/2019, 09:57 (GMT+7)

Lưu lương xe trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ quá lớn, gây ùn tắc kéo dài từ Km182 - Km186 do khu vực nút giao Pháp Vân bị quá tải buộc phải xả trạm thu phí.

Xả trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ do ùn tắc kéo dài
Xả trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ do ùn tắc kéo dài. Ảnh OFF

Chiều tối 8/2, (tức mùng 4 Tết), lượng phương tiện dồn về cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ quá lớn, gây ùn tắc kéo dài. Đáng nói, tình trạng ùn ứ xảy ra trên cả hai chiều, kéo dài từ Km182 - Km186 do khu vực nút giao Pháp Vân bị quá tải.

Chị Hằng ở Nam Định cho biết: "Xe tôi phải nhích từng tí một, đi với tốc độ 10km/h. Mất gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa qua được trạm thu phí Thường Tín".

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, ông Vũ Ngọc Oánh - Phó tổng giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, chiều 8/2, lương xe ở các tỉnh dồn về thủ đô lớn nên đơn vị đã phải xả trạm thu phí Thường Tín theo hướng Hà Nam - Hà Nội trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để tránh ùn tắc.

"Chưa bao giờ lượng xe lớn như chiều qua nên chúng tôi phải xả trạm 30 phút để tránh ùn tắc giao thông", ông Oanh nói.

Theo ông Oanh, khoảng 18h các phương tiện đã lưu thông bình thường. Những ngày bình thường, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ phục vụ khoảng 50.000 lượt xe/ngày đêm, tuy nhiên, trong những ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, lượng xe tăng lên đột biến, khoảng trên 100.000 lượt xe/ngày đêm.

“Ngày 2/2/2019 (ngày 28 Tết), lưu lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã tăng lên mức kỷ lục 112.000 lượt xe/ngày đêm”, ông Oánh thông tin.

Ông Oánh cũng cho biết thêm, sắp tới, chủ đầu tư tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng tiến hành đầu tư mở rộng nút giao Pháp Vân để giảm thiểu tình trạng ùn ứ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Nói về giải pháp chống ùn tắc trong hai ngày cuối nghỉ Tết Kỷ Hợi (ngày 9/2 và 10/2) khi các phương tiện từ khu vực phía Nam đổ dồn về Hà Nội, ông Oánh cho hay: “Chúng tôi đã chủ động bố trí 100% quân số để tiến hành phân luồng tại chỗ, phân luồng từ xa và tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát để đảm bảo giao thông trên tuyến”.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN