Thứ năm, 25/04/2024 | 20:04
RSS

Xả súng kinh hoàng tại một nhà trẻ ở Thái Lan, ít nhất 34 người thiệt mạng

Thứ năm, 06/10/2022, 16:59 (GMT+7)

Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu, miền Đông Bắc Thái Lan. Vụ việc khiến ít nhất 34 người tử vong, hầu hết các nạn nhân là trẻ em.

Sự kiện:
Thái Lan

Xả súng kinh hoàng tại một nhà trẻ ở Thái Lan, ít nhất 34 người thiệt mạng

Hình ảnh nghi phạm trong vụ xả súng bị truy nã. Ảnh: RT

Hãng tin Reuters dẫn lại thông báo của cảnh sát Thái Lan cho biết, một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại trung tâm chăm sóc trẻ em tại huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lamphu do tổ chức có tên Uthai Sawan điều hành vào chiều hôm nay 6/10 (theo giờ địa phương).

Liên quan đến vụ việc, hãng này cũng dẫn lời một quan chức địa phương tên Jidapa Boonsom nói rằng, có khoảng 30 trẻ em có mặt tại trung tâm chăm sóc nói trên vào thời điểm xả súng. Nghi phạm ập đến vào khoảng giờ ăn trưa và bắn 4 hoặc 5 nhân viên của trung tâm vào thời điểm đó, trong đó có một giáo viên đang mang thai 8 tháng (hiện chưa rõ tình trạng của nữ giáo viên này).

Trang tin Thái Lan Khaosod cho biết, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng là 36, trong đó có 24 trẻ em. Ngoài ra, 12 người bị thương đang được cấp cứu trong bệnh viện địa phương.

Xả súng kinh hoàng tại một nhà trẻ ở Thái Lan, ít nhất 34 người thiệt mạng

Biển số xe mà nghi phạm điều khiển bị rơi trong quá trình chạy khỏi hiện trường. Ảnh: Khaosod

Về nghi phạm gây ra vụ xả súng, theo người phát ngôn của chính phủ Thái Lan, thủ tướng nước này đã yêu cầu tất cả cơ quan liên quan hành động và bắt giữ thủ phạm. Nghi phạm được xác định là một cựu cảnh sát tên Panya Khamrab, mang theo súng và dao vào thời điểm xả súng.

Còn theo Hãng tin AFP, cảnh sát địa phương thông tin sau khi xả súng tại trung tâm chăm sóc trẻ em nói trên, nghi phạm đã quay về nhà và giết chết vợ con của mình. Thông tin cập nhật từ cảnh sát cũng cho biết nghi phạm đã tự sát.

Trong khi đó, theo trang tin Thaiger, thông tin truy nã của cảnh sát cho thấy nghi phạm tên là Panya Khamrap, 34 tuổi; đối tượng đã rời khỏi hiện trường bằng một chiếc xe mang biển số Bangkok. Nghi phạm bị sa thải khỏi ngành cảnh sát vào ngoái sau khi không vượt qua được bài kiểm tra ma túy. Đối tượng này dường như phải ra hầu tòa vào ngày mai (7/10).

Sputnik dẫn thông tin từ truyền thông địa phương cho hay, nghi phạm có thể bị ảnh hưởng bởi ma túy khi vụ xả súng xảy ra.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha chia sẻ, ông bị sốc về vụ việc. Ông gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và chỉ đạo tất cả các cơ quan khẩn trương cứu chữa những người bị thương.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại