Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:21
RSS

WHO điều tra các trường hợp âm tính rồi lại dương tính Covid-19

Thứ năm, 16/04/2020, 09:57 (GMT+7)

Tổ chức Y tế thế giới WHO hiện đang tiến hành điều tra các trường hợp âm tính rồi lại dương tính Covid-19 xuất hiện ở nhiều bệnh nhân tại các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.

WHO điều tra các trường hợp âm tính rồi lại dương tính Covid-19
Người mắc Covid-19.rất có thể tái nhiễm, xét nghiệm cho kết quả dương tính. Ảnh minh họa/TPO

Theo báo cáo mới nhất của Hàn Quốc, nước này đã có ít nhất 116 người được cho là đã hồi phục Covid-19 nhưng sau đó xét nghiệm lại thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (virus gây ra dịch bệnh Covid-19).

Tuần trước, Hàn Quốc cho biết, hàng chục bệnh nhân ở nước này đã khỏi bệnh COVID-19, chuẩn bị được ra viện thì lại có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng dịch bệnh của Hàn Quốc Jeoung Eun-kyeong cho biết, hơn cả tái nhiễm, bệnh nhân có thể đã bị  loại virus này kích hoạt trở lại, Tiền phong đưa tin. 

Bà cho biết: “ Trong khi chúng tôi đang nghiêng nhiều về khả năng kích hoạt trở lại là nguyên nhân chính, chúng tôi đã thực hiện các nghiên cứu toàn diện về vấn đề này. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng một bệnh nhận trong quá trình điều trị Covid-19, có ngày cho kết quả âm tính nhưng ngày khác lại có kết quả dương tính ”.

Hôm thứ 7 vừa qua, WHO đã khẳng định rằng, họ đang tiến hành điều tra các vụ việc như thế này khi nhận được  báo cáo về các trường hợp âm tính, rồi lại dương tính từ phía Hàn Quốc.

Đại diện của WHO cho biết,  họ đã  biết các báo cáo về các trường hợp xét nghiệm âm tính đối với Covid-19 bằng phương pháp xét nghiệm PCR (phản ứng chuỗi polymerase), rồi sau một vài ngày lại có kết quả dương tính trở lại.

Đại diện này nói: "Chúng tôi đã liên lạc chặt chẽ với các chuyên gia y tế và nỗ lực làm việc để có được thông tin từ các trường hợp cá biệt này. Điều quan trọng là phải đảm bảo các mẫu xét nghiệm đối với các bệnh nhân nghi nhiễm phải được tuân thủ đúng thủ tục”.

Tương tự, WHO cũng nhận được các báo cáo từ Trung Quốc nơi xuất hiện chủng virus SARS-CoV-2 hồi cuối năm ngoái. Ngoài ra, Nhật Bản hồi tháng 2 vừa qua cũng có báo cáo một phụ nữ có xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 ở lần thứ 2.

Tính đến 6h ngày 16/4, thế giới ghi nhận hơn hai triệu ca nhiễm nCoV, trong đó hơn 134.000 người chết, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại Mỹ và châu Âu.

Đại học Johns Hopkins ghi nhận 2.056.055 ca nhiễm và 134.354 ca tử vong do nCoV tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. 509.741 người đã bình phục, theo Vnexpress. 

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 636.350 ca nhiễm và 28.326 ca tử vong, tăng lần lượt 33.361 và 2.652 ca.

Thống đốc New York Andrew Cuomo hôm 15/4 ra lệnh cho 19 triệu cư dân bang này phải đeo khẩu trang hoặc đồ thay thế, yêu cầu người dân trong bất kỳ tình huống nào cũng phải cách xa nhau ít nhất hai mét. "Nếu bạn chuẩn bị xuất hiện ở nơi công cộng, không thể tiếp tục cách biệt cộng đồng và có khẩu trang, thì phải đeo khẩu trang", Cuomo nói tại họp báo hàng ngày.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 3.584 ca nhiễm và 453 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 177.644 và 18.708, là vùng dịch lớn nhất châu Âu và thứ hai thế giới.

Chính phủ Tây Ban Nha đã cho phép một số doanh nghiệp sản xuất và xây dựng hoạt động trở lại. Nhưng phần lớn dân cư vẫn được yêu cầu không ra khỏi nhà, các cửa hàng không thiết yếu và nơi công cộng sẽ tiếp tục đóng cửa đến 26/4. Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết Tây Ban Nha đang thực hiện 20.000 xét nghiệm một ngày và sẽ nỗ lực tăng thêm.

Italy báo cáo 2.667 ca nhiễm mới, mức tăng thấp nhất kể từ ngày 13/3, nâng tổng số người nhiễm lên 165.155. Họ ghi nhận thêm 578 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 21.645. Trong khi số ca nhiễm mới đang giảm dần đều, số ca tử vong trong một ngày đã lơ lửng trong khoảng từ 525 đến 636 trong 11 ngày qua, ngoại trừ lần giảm mạnh xuống 431 hôm 12/4.

Italy gia hạn phong tỏa toàn quốc đến 3/5, nhưng cho phép một số loại cửa hàng mở lại vào ngày 14/4, gồm hiệu sách, tiệm giặt là, cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng quần áo trẻ em. Các ngành khác được phép nối lại hoạt động bao gồm lâm nghiệp, chăm sóc và bảo tồn cảnh quan, công trình thủy lực, sản xuất máy tính, bán buôn sản phẩm giấy và bìa các tông.

Pháp ghi nhận thêm 4.560 ca nhiễm và 1.438 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 147.863 và 17.167. Số bệnh nhân phải điều trị tích cực giảm trong 7 ngày liên tiếp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 12/4 thông báo gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc thêm một tháng để ngăn đại dịch, tới hết 11/5. Sau khi lệnh phong tỏa hết thời hạn, các trường học và doanh nghiệp sẽ dần được mở cửa trở lại nhưng quán cà phê, rạp chiếu phim và địa điểm văn hóa tiếp tục ngừng hoạt động, sẽ không có lễ hội mùa hè cho đến ít nhất là giữa tháng 7.

Số ca nhiễm và tử vong ở Đức là 133.456 và 3.592 sau khi ghi nhận thêm lần lượt 1.246 và 97 ca. Đức bắt đầu nới lỏng hạn chế từ ngày 15/4, cửa hàng dưới 800 m2 được phép mở cửa nếu có "kế hoạch duy trì vệ sinh". Lệnh cấm tụ tập hơn hai người ở nơi công cộng vẫn được áp dụng, ngoài các thành viên gia đình sống cùng nhau.

Anh là vùng dịch lớn thứ năm châu Âu với 98.476 ca nhiễm và 12.868 người chết, tăng lần lượt 4.603 và 761. Thống kê ca tử vong tại Anh chỉ tính những trường hợp chết trong bệnh viện. Số liệu thực tế có thể cao hơn nhiều vì nhiều người chết tại nhà và viện dưỡng lão. Chính phủ Anh đang đối mặt với áp lực gộp số ca tử vong trong các viện dưỡng lão vào tổng số người chết.

Chính quyền Boris Johnson ngày 16/4 sẽ ra thông báo về việc xem xét lại các biện pháp "cách biệt cộng đồng". Phát ngôn viên của Johnson nhấn mạnh các cố vấn không tin rằng Anh đã qua đỉnh dịch.

Trung Quốc phát hiện thêm 46 ca nhiễm, gồm 34 ca ngoại nhập. Họ cũng báo cáo thêm 64 ca nhiễm không triệu chứng. Tổng số ca nhiễm là 82.341, trong đó 3.342 người chết.

Iran tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai châu Á với 76.389 ca nhiễm và 4.777 người chết, tăng lần lượt 1.512 và 94. Đây là ngày thứ hai liên tiếp nước này ghi nhận số ca tử vong trong một ngày dưới 100.

Iran đã đóng cửa trường học, hoãn các sự kiện lớn và áp đặt một loạt hạn chế khác nhưng không phong tỏa nghiêm ngặt như nhiều nước khác. Nhiều người suy đoán số liệu thực sự có thể cao hơn nhiều thống kê chính thức.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 22 ca nhiễm, đánh dấu ngày thứ 4 liên tiếp số ca nhiễm dưới 30. 50% số ca này là ngoại nhập. Toàn quốc ghi nhận 10.613 ca nhiễm và 229 ca tử vong.

 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đã vài năm trôi qua kể từ đại dịch Covid 19, nhưng những nỗi đau mà nó để lại là không hề nhỏ. Điều này khiến người dân tại thành phố Hồ Chí Minh điêu đứng và gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình cảnh này, nhiều đơn vị đã đứng ra tổ chức các chương trình từ hiện, trong đó có OKVIP.