Thứ ba, 23/04/2024 | 21:58
RSS

Mỹ ghi nhận thêm 2.396 người chết do Covid-19 chỉ trong một ngày

Thứ năm, 16/04/2020, 06:53 (GMT+7)

Trong khi số người mắc và tử vong vì Covid-19 tại Mỹ tiếp tục tăng kỷ lục, thêm 2.396 người chết chỉ trong một ngày. Trong khi đó chính quyền liên bang và các địa phương vẫn bất đồng về kế hoạch nối lại hoạt động kinh tế.

Tình hình dịch Covid-19 ngày 16/4

Ảnh minh họa

Nguồn tin trên Tuổi trẻ cho biết, theo số liệu cập nhật của trang Wordometers lúc 6h05 ngày 16/4, nước Mỹ đã ghi nhận thêm 2.396 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 28.443 ca. Đây là mức tăng ca tử vong trong một ngày kỷ lục ở Mỹ tới nay.

Trong khi đó, số ca nhiễm ở Mỹ tăng thêm 27.927, lên tổng cộng 641.813. Dù số ca tử vong tăng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết số ca nhiễm mới tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ đã thấp đi và dữ liệu cho thấy Mỹ đã băng qua đỉnh dịch xét về số ca nhiễm mới.

Bang New York của Mỹ ngày 15/4 đã ghi nhận thêm 752 ca tử vong do Covid-19, thấp hơn một chút so với con số 778 của ngày 14-4, cho thấy số ca tử vong mỗi ngày ở bang này dường như đang theo đà "phẳng", không tăng đột ngột như những ngày trước. Tổng số ca tử vong do Covid-19 ở bang này đã lên tới 11.586.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết vẫn có thêm 2.000 người nhập viện do mắc Covid-19, cho thấy "chúng ta vẫn còn ở trong khu rừng" (ý chỉ hiểm nguy), theo báo Guardian. Trong bối cảnh New York và một số bang khác có dấu hiệu cho thấy “thời kỳ tồi tệ nhất” của dịch đã qua, giới chức các địa phương này bắt đầu rục rịch thảo luận kế hoạch nới lỏng hạn chế, nối lại các hoạt động kinh tế. 

Tuy vậy, giữa chính quyền liên bang và chính quyền địa phương vẫn có sự bất đồng về thời điểm và cách thức nối lại hoạt động kinh tế. Trong khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump hy vọng sẽ nối lại hoạt động kinh tế sau ngày 1/5 hoặc thậm chí sớm hơn, thì thống đốc các bang cho rằng việc này cần được tiến hành một cách từ từ, thận trọng và vẫn phải ưu tiên sự an toàn của người dân.

Tính đến 7h ngày 15/4, toàn thế giới đã ghi nhận 1.996.862 ca Covid-19, bao gồm 126.537 ca tử vong và 478.315 ca hồi phục. Mỹ tiếp tục là ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới. Số người tử vong tại Mỹ vì Covid-19 cũng tiếp tục tăng mạnh. 

Diễn biến dịch bệnh tại Pháp và Anh cũng đang hết sức đáng lo ngại. Bộ Y tế Pháp ngày 15/4 cho biết số ca tử vong do COVID-19 ở Pháp đã tăng thêm 1.438 ca, lên tổng cộng 17.167 ca. Đây là mức tăng ca tử vong nhiều nhất trong một ngày ở Pháp. Nguyên nhân là vì các viện dưỡng lão của Pháp cộng dồn số ca tử vong không được báo cáo trong lễ Phục sinh vào cuối tuần kéo dài 3 ngày.

Trong đó, số ca tử vong trong bệnh viện tăng thêm 514 (ít hơn con số 541 của ngày 14/4), nhưng số ca tử vong bên trong các viện dưỡng lão đã tăng thêm tới 924 (nhiều hơn con số 221 của ngày 14/4).

Trong khi đó, số ca nhiễm tăng thêm 4.560 ca, lên tổng cộng 147.863 ca. Tổng cục trưởng Tổng cục y tế Pháp Jérôme Salomon nói rằng đại dịch COVID-19 vẫn còn hoạt động mạnh và kêu gọi người dân Pháp tuân thủ nghiêm túc các biện pháp chống dịch.

Đức ngày 15/4, số ca mắc Covid-19 tại nước này tăng trở lại sau nhiều ngày giảm, với 2.486 ca bệnh mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 127.584. Trong khi đó, số ca tử vong tăng thêm 285, lên 3.254 ca.

Tại Nhật Bản số ca nhiễm virus corona chủng mới cũng tăng mạnh với 457 ca mới, theo Bộ Y tế Nhật. Nước này hiện có 8.812 ca nhiễm và 131 ca tử vong. Tình hình dịch tại Nhật đang trở nên đáng lo ngại khi số ca không rõ nguồn gốc lây nhiễm ngày càng nhiều.

Thái Lan ghi nhận thêm 30 ca Covid-19 mới và hai ca tử vong ngày 15/4. Cùng lúc, nước này quyết định mở rộng lệnh cấm các chuyến bay thương mại từ nước ngoài đến hết tháng 4/2020.

Trung Quốc ngày 15/4 thông báo có thêm 46 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 14/4, giảm gần một nửa so với 89 ca của ngày trước đó. Trong số các ca mới, 36 ca có nguồn gốc từ nước ngoài, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc

Diễn biến dịch bệnh tại Pháp và Anh cũng đang hết sức đáng lo ngại. Trong 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm hơn 6.500 ca nhiễm bệnh, cùng với đó là 762 ca tử vong. Tại Anh đã có thêm hơn 5.200 ca nhiễm mới, và ghi nhận thêm 778 người chết.

Tại Đông Nam Á, Philippines đã vượt Malaysia để trở thành nước có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất khu vục. Hiện theo Worldometers, Philippines đã ghi nhận hơn 5.200 ca nhiễm. Tiếp sau là Malaysia với gần 5.000 người mắc bệnh.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN