Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:30
RSS

Vừa trụ hạng thành công, cầu thủ Nam Định lại âu lo chuyện hợp đồng

Thứ ba, 22/10/2019, 10:16 (GMT+7)

Khi thời hạn hợp đồng đã sắp kết thúc, nhưng lãnh đạo CLB Nam Định vẫn chưa đả động gì đến việc gia hạn khiến các cầu thủ bắt đầu sốt ruột và buộc phải tính đường cho tương lai của mình.

Theo bóng đá Plus, còn 1 vòng đấu nữa là V.League 2019 sẽ kết thúc, hiện các cầu thủ của DNH Nam Định đang nhấp nhổm âu lo bởi vẫn chưa thấy lãnh đạo CLB có động thái gia hạn hợp đồng, trong lúc rất nhiều gương mặt trụ cột của đội bóng thành Nam sẽ trở thành người tự do vào cuối mùa giải.

Những cái tên như thủ môn Đinh Xuân Việt, hậu vệ Lâm Anh Quang, Quốc Hường, Văn Quý, tiền vệ Hữu Định, Thế Vương, Hạ Long, Sỹ Minh… hiện cũng có một vài CLB đưa vào tầm ngắm, nhưng việc gắn bó với nhau cả một mùa giải, lại trong màu áo đội bóng quê hương Nam Định khiến họ vẫn dành sự ưu ái cho đội bóng thành Nam.

Tuy nhiên, khi thời hạn hợp đồng đã sắp kết thúc, nhưng lãnh đạo CLB vẫn chưa đả động gì đến việc gia hạn khiến các cầu thủ bắt đầu sốt ruột và buộc phải tính đường cho tương lai của mình. 

Được biết theo kế hoạch, nhà tài trợ Dược Nam Hà gắn bó với CLB bóng đá Nam Định trong 3 năm, nhưng việc công ty này có tiếp tục đồng hành với CLB này ở những mùa tới hay không vẫn đang chờ cuộc họp tổng kết cuối mùa giải.

Ở đấy, việc xúc tiến gia hạn với các cầu thủ hết hợp đồng cũng sẽ được đưa ra bàn bạc, thương thảo. Cần nói thêm, ngay GĐKT Nguyễn Văn Sỹ và HLV trưởng Nguyễn Văn Dũng và các ngoại binh cũng đều kết thúc hợp đồng sau mùa giải.

Cầu thủ DNH Nam Định đang nhấp nhổm âu lo chuyện hợp đồng
CLB Nam Định. Ảnh: Internet

Trước đó, giành chiến thắng 2-1 trước CLB Hải Phòng ngay tại sân nhà Thiên Trường, CLB Nam Định chính thức trụ hạng thành công tại mùa giải năm nay. HLV Nguyễn Văn Dũng không giấu được sự vui mừng khi đội nhà trụ hạng: “Trận đấu đó cả hai đội chơi cống hiến và tỷ số chung cuộc đã phản ánh đúng trận đấu", ông Dũng nói với Tin thể thao

Ở trận đấu này, Nam Định là đội ghi được bàn thắng trước nhưng rồi để đội khách gỡ hòa ở cuối hiệp 1, nói về bàn thua, HLV Nguyễn Văn Dũng cho rằng, do Tony đã ghi bàn nên phấn khích quá, cậu ấy bị nhiều tình huống sai sót nên không làm chủ được bản thân.

“Như các bạn đã biết, mùa giải năm nay chúng tôi có những thăng trầm. Có những lúc toàn hòa với toàn thua nhưng có những lúc tưởng như an toàn rồi khiến tâm lý của các cầu thủ bị ảnh hưởng. Đến trận hôm nay, chúng tôi mới chính thức trụ hạng”, HLV Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm.

‘’Phải nói khi cậu ấy ghi bàn chúng tôi đều có cảm xúc vỡ òa vì chiến thắng tới rất gần rồi. Chúng tôi đã có suất trụ hạng. Chiến thắng này cũng là quả ngọt để tri ân NHM bóng đá thành Nam." - HLV Nguyễn Văn Dũng chốt lại phút ghi bàn của Tiền đạo Diogo ở phút 87.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN