Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:05
RSS

Vụ xe bồn cháy rụi, tài xế tử vong: Chủ cây xăng cũng không qua khỏi

Thứ ba, 09/06/2020, 19:53 (GMT+7)

Chủ cây xăng trong vụ xe bồn chở xăng bốc cháy đã qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy do bỏng quá nặng.

Vụ xe bồn chở xăng bốc cháy: Chủ cây xăng đã qua đời

Hiện trường vụ cháy xe bồn chở xăng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngày 9/6, ông Võ Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, An Giang cho biết, ông Trần Văn Ngôn, chủ doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Trần Văn Ngôn, đã qua đời sau hơn 3 ngày chữa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông Ngôn là nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ cháy xe bồn chở xăng vào ngày 5/6 vừa qua.  

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Nguyễn Trường Viễn - trưởng Công an huyện Tri Tôn cho hay trên Tuổi Trẻ, vụ cháy xuất phát từ việc tuột vòi bơm trong quá trình bơm dầu từ xe bồn vào bồn chứa xăng. Vòi bơm tuột vào pô xe bồn phát cháy, tạo ra tiếng nổ lớn và cháy lan.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc tài xế xe bồn đang ở trên nắp bồn chứa, ông Ngôn đứng phía dưới, gần xe bồn. Khi ngọn lửa bùng phát, ông Ngôn đã cố gắng đến khóa van bồn chứa xăng nên bị bỏng nặng. Người vợ đứng xa, bị bỏng nhẹ hơn.

Trước đó như Dân Trí đưa tin, khoảng 11h30 ngày 5/6, tài xế xe bồn Đặng Văn An (26 tuổi) lái xe bồn  chuyên vận chuyển xăng dầu (chưa rõ biển kiểm soát) lái xe đi vào cây xăng của Doanh nghiệp tư nhân Trần Văn Ngôn, đóng tại ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn).

Lúc này, bất ngờ có tiếng nổ lớn, gây cháy xe bồn rồi nhanh chóng lan ra các trụ cấp xăng dầu gần đó. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã điều 2 xe cứu hỏa đến hiện trường để khống chế đám cháy. Sau hơn 1 giờ, đám cháy đã được dập tắt.

Vụ hỏa hoạn khiến tài xế xe bồn bị lửa thiêu tử vong, vợ chồng chủ cây xăng bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe bồn chở xăng dầu bị cháy rụi.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN