Thứ năm, 25/04/2024 | 13:24
RSS

Vụ vợ 16 tuổi lên MXH tố bị bạo hành: Người chồng đổ lỗi cho bố vợ

Thứ sáu, 05/10/2018, 19:12 (GMT+7)

Người vợ 16 tuổi lên mạng xã hội tố chồng bạo hành từ lúc mang thai đến khi sinh con nhưng người chồng lên tiếng kêu oan và đổ tội cho bố vợ.

Chồng người vợ 16 tuổi tố bạo hành lên tiếng phủ nhận
Chị Hoàng Minh T. người đăng bài viết trên mạng xã hội Facebook tố chồng bạo hành dã man. Ảnh: Người lao động

Ngày 5/10, Công an huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ bạo hành gia đình xảy ra tại một gia đình ở xã Đức Hóa (huyện Tuyên Hóa) gây xôn xao dư luận.

 

Trước đó, ngày 1/10 cư dân mạng không khỏi xôn xao trước những dòng chia sẻ từ một tài khoản facebook có tên Hoàng Minh T. về việc chị bị chồng bạo hành trong khoảng thời gian dài. Không chỉ vậy, sau khi hành hung vợ, người chồng còn đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà.

Nội dung bài viết được người này chia sẽ có nội dung: “Tôi là Hoàng Minh T. (SN 2002), tại xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Năm 2017, tôi đang học lớp 9 tại trường trung học cơ sở Đức Hóa, tuổi nhỏ chưa suy nghĩ chín chắn tin vào lời nói ngon ngọt của anh Đinh Quốc Tuấn sống tại thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Vì tin lời nên trao thân mong tìm được bến đỗ tốt cho mình. Gia đình tuy ngăn cản nhưng vì yêu và tin nên tôi bỏ qua lời gia đình. Biết tin tôi có bầu, anh Tuấn có làm đám cưới với tôi trong lúc tôi chưa đủ tuổi nên pháp luật chưa công nhận. Về sống chung chưa được bao lâu nhưng đã nhiều lần bị anh Tuấn đánh đập”.

Cũng theo T., vào lúc cô có bầu đến tháng thứ 5, người chồng có đánh và siết cổ cô đến khi bầm tím: “Đến tháng thứ 8 là những tháng cuối, mà anh Tuấn vẫn nhẫn tâm đánh đập vào mặt gây nhiều ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần của tôi trong những tháng thai nghén”, T. viết.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và hiện vẫn đang điều tra, làm rõ những nội dung chị T. tố cáo.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi trên báo Người lao động anh Đinh Quốc Tuấn phủ nhận tất cả những lời chị T. đăng trên Facebook và phản ánh với báo chí là sai sự thật và cho rằng bản thân bị oan.

Khi nói về những vết bầm tím trên mặt chị T., anh Tuấn cho rằng có thể là do bố vợ đánh. Anh Tuấn phân trần: "Những vết thâm đó là do bố vợ uống rượu ở nhà em và tức giận vì vợ em nói không chịu nghe nên bố vợ tát vài cái".

Trong khi đó, cũng trao đổi trên Người lao động chị  Hoàng Minh T. khẳng định hình ảnh những vết bầm tím trên khuôn mặt và cơ thể là do chồng mình hành hung cách đây không lâu.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Xem thêm: Vụ hành hạ người làm thêm ở Gia Lai: 'Chơi đá' xong là đánh đập

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN