Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:43
RSS

Bố và mẹ kế bạo hành con trai dã man ở Hà Nội bị tuyên phạt gần 12 năm tù

Thứ sáu, 31/08/2018, 18:15 (GMT+7)

TAND quận Cầu Giấy đã tuyên phạt bị cáo Trần Hoài Nam 6 năm 6 tháng tù giam, còn bị cáo Phạm Tú Trinh tổng 5 năm tù giam.

Vụ bố và mẹ kế bạo hành con trai ở Hà Nội, Tòa tuyên án 12 năm tù giam cho cả 2 bị cáo
Hai bị cáo trước tại phiên tòa.

Liên quan đến vụ việc bố và mẹ kế bạo hành bé trao 10 tuổi ở Hà Nội hôm nay, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Hoài Nam (35 tuổi, trú quận Ba Đình) và Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi, vợ Nam) về tội Hành hạ con và Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bé T.N.K (10 tuổi), con riêng của Nam.

Kết thúc phần xét hỏi vào buổi sáng, chiều nay diễn ra phần tranh luận. HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm hại quyền tôn trọng sức khỏe con người. Hành vi không chỉ gây đau đớn về thể xác, mà con gây ảnh hương nghiêm trọng đến tâm sinh lý cho cháu Kh. trong thời gian rất dài...

Vợ bị cáo Nam xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
Bị cáo Nam xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt

Với những gì đã gây ra cho cháu Kh., VKS đề nghị nghị HĐXX áp dụng hình phạt đối với bị cáo Trần Hoài Nam với mức án cho 2 tội danh là 66 - 78 tháng tù. Còn đối với bị cáo Phạm Thị Tú Trinh tổng hợp 2 tội danh là 48 - 60 tháng tù. Đồng thời cả 2 bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân số tiền là 186 triệu đồng.

Bé trai bị bố và mẹ kế bạo hành dã man
Bé Kh. bị bố và mẹ kế bạo hành dã man.

Có mặt tại phiên tòa, chị Nguyễn Thúy Ngân (mẹ của cháu Kh.) cho biết, bản thân rất uất hận vì những gì Nam và Trinh đã gây ra cho con trai chị. Gần 70 vết sẹo trên khắp cơ thể con  trai chị vẫn còn. 

Được nói lời sau cùng cả 2 bị cáo gửi lời xin lối đến gia đình cháu Kh.
Được nói lời sau cùng cả 2 bị cáo gửi lời xin lối đến gia đình cháu Kh.

Tại phiên tòa chiều nay, chị Ngân nói rằng, dù rất giận chồng cũ nhưng đó vẫn là bố của 2 con chị nên chị xin HĐXX giảm án cho Nam. Còn về Trinh chị sẽ không xin giảm án, chị muốn để răn đe cho các trường hợp khác.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Trần Hoài Nam mong HĐXX xem xét giảm hình phạt cho bị cáo để sớm trở về đoàn tụ với gia đình, trở về bên con trai của mình. Bị cáo nói rằng, bản thân đã quá sai và bị cáo gửi lời xin lỗi con, xin lỗi bố mẹ, xin lỗi vợ cũ. 

Bị cáo Nam cũng muốn nhắn gửi đến những người làm cha mẹ, hãy dạy dỗ con cái, yêu thương chăm sóc con hơn để hiểu được tâm lý của trẻ, đừng vấp phải tội lỗi như bị cáo để giờ hối không kịp.

Trong lúc HĐXX nghị án, bị cáo Nam quay xuống cầm tay bị cáo Trinh
Trong lúc HĐXX nghị án, bị cáo Nam quay xuống cầm tay bị cáo Trinh

Còn Phạm Thị Tú Trinh thông qua phiên tòa cũng gửi lời xin lỗi đến ba mẹ, bị cáo mong có cơ hội để bù đắp cho cháu Kh. Bị cáo ân hận là đã không chăm sóc cháu Kh. thật tốt và gửi lời xin lỗi đến ông, bà, mẹ của cháu Kh.

Xét đến những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, sau cùng HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Hoài Nam tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội danh 6 năm 6 tháng tù giam. Còn bị cáo phạm Tú Trinh tổng hợp 2 tội danh là 5 năm tù giam. Hai bị cáo cũng phải bồi thường cho nạn nhân với số tiền là 134.207.000 đồng.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN