Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:39
RSS

Vụ VĐV TDDC Phạm Như Phương giải nghệ: 'Không thể kết luận vội vàng'!

Thứ sáu, 02/02/2024, 06:28 (GMT+7)

Trao đổi với báo chí tại cuộc gặp gỡ đầu năm mới diễn ra sáng nay (1/2), Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết Cục TDTT đã chấp nhận bị lãnh đạo Bộ VHTTDL phê bình vì chậm báo cáo chi tiết vụ VĐV TDDC Phạm Như Phương tố HLV "thu phế".

Cục TDTT sẽ xử lý nghiêm sai phạm vụ VĐV Phạm Như Phương

Như Dân Việt đã đưa tin, xung quanh vụ việc VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam Phạm Như Phương tố HLV "thu phế" 10% tiền thưởng huy chương, 50% tiền thưởng nóng, hàng tháng thu "quỹ lạ", chấm công ngày Chủ nhật dù không tập luyện... ngày 17/1/2024, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký công văn chỉ đạo Cục TDTT phải xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể nếu có sai phạm.

Vụ VĐV TDDC Phạm Như Phương giải nghệ: 'Không thể kết luận vội vàng'!

VĐV TDDC Phạm Như Phương tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20 và sau đó đã tố cáo những "góc tối" ở bộ môn. Ảnh: FBNV

Bộ trưởng Bộ VHTTDL yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả với Bộ trưởng trước ngày 25/1/2024.

Tuy nhiên, một tuần trôi qua kể từ hạn cuối cùng ngày 25/1, hôm nay (1/2), Cục TDTT vẫn chưa thể hoàn tất báo cáo tới Bộ. Lý do bởi sự việc phức tạp, liên quan đến hơn 40 VĐV, HLV trong suốt ba năm tập huấn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội

Trao đổi với báo chí, ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục TDTT nói: "Về vụ việc này, chúng tôi cần xem xét lỹ lưỡng lại xem VĐV có tập luyện vào ngày Chủ nhật không, tập với giáo án ra sao. Nếu không tập luyện mà vẫn được chấm công thì rất nguy hiểm.

Tất cả các phiếu thu phiếu chi, các hoạt động liên quan tới chấm công cho HLV, VĐV cần phải được đối chiếu từng tí một lên rất mất thời gian. Hàng ngày, chúng tôi đều làm việc tới 20h - 21 giờ tối mới về nhà để rà soát thật tỉ mỉ các vấn đề liên quan.

Đây là việc không thể kết luận vội vàng được nên Cục TDTT đã nhận phê bình từ Bộ VHTTDL vì chậm báo cáo".

Vụ VĐV TDDC Phạm Như Phương giải nghệ: 'Không thể kết luận vội vàng'!

Ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục TDTT cho biết vụ việc liên quan tới những tố cáo của VĐV TDDC Phạm Như Phương rất phức tạp, cần nhiều thời gian đối chiếu, rà soát và không thể kết luận vội vàng. Ảnh: Cục TDTT

Chia sẻ cái khó để làm rõ các "góc tối" dù là nhỏ nhất của vụ việc liên quan tới những tố cáo của VĐV TDDC Phạm Như Phương, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt khẳng định sẽ xử lý nghiêm các sai phạm:

"Chúng tôi cảm ơn báo chí đã đồng hành, phản ánh những gì đã làm được cũng như những "góc khuất" của TTVN, tất cả vì sự phát triển của TTVN nước nhà.

Trong vụ việc ở môn TDDC, những ai sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm như vụ việc ở đội tuyển bóng bàn trẻ bị "cắt xén" bữa ăn mà báo chí đã phản ánh hồi trung tuần tháng 10 năm ngoái.

Cụ TDTT phải làm nghiêm để bảo vệ hình ảnh của TTVN, trong đó có nhiều tấm gương HLV, VĐV đã luôn nỗ lực hết mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc trên đấu trường quốc tế hàng chục năm qua.

Điều đó sẽ giúp TTVN có được niềm tin trong suy nghĩ của các bậc phụ huynh, người dân cả nước và ngày càng trong sạch hơn.

Ngay sau khi hoàn tất báo cáo gửi Bộ VHTTDL, Cục TDTT sẽ có thông cáo báo chí về vụ việc".

Lê Minh
Theo báo Dân Việt