Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:46
RSS

Vụ tử tù Hàn Đức Long: Người viết đơn tố cáo nói gì khi ông Long được tại ngoại?

Thứ tư, 21/12/2016, 10:36 (GMT+7)

Tử tù Hàn Đức Long cho biết, nguyên nhân cốt lõi khiến ông phải ngồi tù suốt gần 12 năm bắt nguồn từ lá đơn tố cáo của bà Khuyến và bà Năm.

Để cung cấp thêm thông tin cho độc giả, PV Đời sống Plus đã tìm hiểu để làm rõ thông tin trong tờ đơn tố cáo này.

Theo nội dung ông Long chia sẻ, việc bà Khuyến (75 tuổi) và bà Năm (50 tuổi) tố cáo ông bắt nguồn từ việc tranh chấp đất đai với gia đình bà Chung (con dâu bà Khuyến).

Tử tù Hàn Đức Long 2

Tử tù Hàn Đức Long chụp ảnh cùng luật sư Ngô Ngọc Trai. Ảnh Văn Duẩn

Trước đó, vào ngày 30/8/2015, gia đình ông Long và gia đình bà Chung xảy ra tranh chấp đất đai. Ông Long đã có xô xát với gia đình bà Chung khiến bà Chung bị thương.

Sau vụ việc này, UBND xã đã quyết định xử phạt hành chính ông Long số tiền 1,6 triệu đồng. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình túng thiếu nên gia đình ông Long chỉ nộp 1,3 triệu đồng và xin nợ 300 ngàn đồng.

Kể từ đó, mâu thuẫn giữa 2 nhà xoay quanh vấn đề này càng tăng cao. Khi vụ án cháu Y. xảy ra, cùng lúc này, chính quyền xã đã nhận được lá đơn tố cáo ông Long có hành vi sàm sỡ bà Chung và bà Năm. 

Tử tù Hàn Đức Long 3

Bữa sáng sau 11 năm ngồi tù của ông Long. Ảnh Văn Duẩn

Căn cứ vào những thông tin trên, ông Long đột nhiên bị liệt vào danh sách tình nghi số 1. Tình tiết vụ việc đẩy lên cao trào khi ông Long bị kết án tử hình với 3 tội danh: Hiếp dâm, Hiếp dâm trẻ em và Giết người. Sau đó là quãng đường dài đi tìm Công Lý suốt gần 12 năm của vợ ông Long.

Ông Long cho biết thêm: "Sau ngày hôm đó, tôi đã yêu cầu đối chất với bà Khuyến và bà Năm để làm rõ sự thật. Tuy nhiên trong buổi đối chất, bà Năm có lớn tiếng chửi bậy và bị đuổi ra ngoài. Cuộc đối chất bị huỷ bỏ".

Tử tù Hàn Đức Long 1

Bà Năm - người phụ nữ viết đơn tố cáo ông Long 11 năm trước. Ảnh Văn Duẩn

Gia đình ông Long thông tin thêm: "Bà Năm tính khí thất thường, lại không biết chữ nên không thể hiểu trong tờ đơn viết gì".

Tại buổi làm việc với PV Đời sống Plus, bà Năm cũng khẳng định tính khí bà thất thường, không ổn định và cũng không biết chữ. Tuy nhiên khi được hỏi về nội dung trong lá đơn có đúng sự thật không thì bà Năm quả quyết: "Tất cả những gì tôi cần nói đều ở trong tờ đơn, sự việc trôi qua nhiều năm rồi nên tôi không nhắc lại nữa".

Khi PV xác minh lại một lần nữa thì bà này gắt lên, không hợp tác và cứ khăng khăng yêu cầu PV xem lại lá đơn bà tố cáo sau đó không tiếp chuyện.

Tiếp tục tìm đến người thứ 2 đứng đơn tố cáo ông Long là bà Khuyến thì PV được người dân ở đây thông tin bà Khuyến đã mất cách đây 4 năm.

Trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Đỗ Thanh Cần - Trưởng thôn Yên Lý xác nhận bà Năm tính khí không được bình thường từ khi người chồng bỏ đi lấy vợ 2. Và sự thực là bà này cũng không biết chữ đúng như mọi người phản ánh.

Văn Duẩn
Theo Đời sống Plus