Thứ năm, 25/04/2024 | 13:00
RSS

Thảm sát 4 người tại Hà Giang: Nghi phạm vừa được tại ngoại 6 tháng

Thứ năm, 01/12/2016, 11:32 (GMT+7)

Lãnh đạo Huyện Quang Bình xác nhận, nghi phạm gây ra vụ thảm sát khiến 4 người trong gia đình tử vong bị tâm thần nặng, từng bị đưa đi điều trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

Liên quan đến vụ thảm sát khiến 5 người thương vong tại Hà Giang, ông Hoàng Văn Phương, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) cho biết trên Dân trí, đối tượng Phù Minh Tuấn bị tâm thần nặng.

Theo người thân của nghi phạm, khoảng 2-3 năm trở lại đây, đối tượng có biểu hiện bị tâm thần, thỉnh thoảng lại lơn co giật. Trước đó vào ngày 6/1/2015, đối tượng từng dùng dao chém chết con ruột và bị cơ quan chức năng huyện Quang Bình bắt giữ.

Thảm sát tại Hà Giang khiến dân làng xôn xao

Cơ quan công an đang tiến hành phong tỏa và khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Phàn Giào Họ

Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, hắn được đưa đi cải tạo tại trại tạm giam huyện Quang Bình. Sau đó, bị đưa đi điều trị tâm thần bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung Ương (Thường Tín) Hà Nội mới được tại ngoại 6 tháng thì tiếp tục gây ra đại tang.

Như thông tin đã đưa, khoảng 4h20 sáng1/12, một vụ thảm sát kinh hoàng khiến 4 người  tử vong đã xảy ra tại thôn Tả Ngảo (xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang).

Vào thời điểm trên, đối tượng Phù Minh Tuấn (SN 1984) đã cầm dao phay sang nhà bố đẻ chém chính bổ đẻ của mình là ông Phù Láo Tả (SN 1957) và cháu Phù Thị Nguyệt (2014, con của em trai ruột Tuấn).

thảm sát tại Hà Giang

Rất đông người dân đã đến hiện trường theo dõi vụ việc. Ảnh Người lao động

Sau đó, Tuấn tiếp tục xuống nhà chém bà Tải Lở Mở (SN 1965, thím của Tuấn) và anh Phù Láo Sán (SN 1990). Nhận được tin báo, anh Phù Văn Thịnh (SN 1993) là dân quân thôn đến hiện trường cũng bị Tuấn đuổi chém.

4 nạn nhân đã tử vong tại chỗ, riêng anh Phù Láo Sán hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Bắc Quang.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Quang Bình đã xuống hiện trường phối hợp với cơ quan công an để cùng giải quyết vụ việc. Bước đầu, UBND huyện Quang Bình hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong là 10 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương là 5 triệu đồng/người.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus