Thứ ba, 23/04/2024 | 16:40
RSS

Vụ thu phí chăn thả trâu bò ở Thanh Hóa: Xin lỗi và trả lại tiền cho người dân

Thứ năm, 19/04/2018, 19:26 (GMT+7)

Lãnh đạo xã Thiệu Dương lên tiếng thừa nhận việc thu phí chăn thả trâu bò của dân của HTX Dịch vụ Minh Anh là sai trái và yêu cầu đơn vị này xin lỗi, hoàn lại tiền đã thu sai trong tuần tới.

Xin lỗi và trả tiền phí chăn thả trâu bò cho dân trong tuần tớiĐể được chăn thả ngoài đồng ruộng, với mỗi con bò, người dân phải đóng số tiền 100.000 đồng

Liên quan đến vụ việc người dân phải trả phí cho việc chăn thả trâu bò ngoài đồng ruộng, UBND xã Thiệu Dương (TP. Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa) đã chính thức lên tiếng.

Theo đó, tối ngày 19/4, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương cho biết, sau khi nhận được phản ánh của báo chí về việc HTX Dịch vụ Minh Anh tiến hành thu phí chăn thả trâu bò của người dân ngoài đồng ruộng, UBND xã Thiệu Dương đã cử cán bộ đi xác minh và làm rõ thông tin này.

“Qua quá trình kiểm tra, chúng tôi nhận thấy có việc HTX Dịch vụ Minh Anh tiến hành thu phí là có thật. Việc thu phí này hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật

Ngay khi phát hiện sự việc, UBND xã đã chỉ đạo HTX Dịch vụ Minh Anh tiến hành dừng ngay việc thu phí trái quy định và phải mời các hộ dân lên để xin lỗi đồng thời hoàn lại toàn bộ số tiến đã thu của người dân trong tuần tới”, ông Tuấn cho biết.

Cũng theo thông tin ông Tuấn cung cấp, khi vụ việc xảy ra, UBND xã Thiệu Dương đã không nắm bắt nhanh chóng kịp thời và để xảy ra vụ việc đáng tiếc gây bức xúc trong người dân.

Trước đó, phản ánh với báo chí, nhiều hộ dân tại xã Thiệu Dương cho biết HTX Dịch vụ Minh Anh đã ép người dân phải đóng phí chăn thả trâu bò ngoài đồng ruộng với mức phí 100.000 đồng/con/năm.

Bên cạnh đó, HTX Dịch vụ Minh Anh cũng thu tiền phí thế chấp chăn thả gia súc, gia cầm với mức từ 1 đến 3 con trâu, bò thu 300.000 đồng, từ 3 đến 5 con thu mức 500.000 đồng, từ 5 đến 10 con thu 1 triệu đồng và từ 10 con trở lên thu 2 triệu đồng.

Ngoài ra, các hộ gia đình có máy gặt, máy lồng cũng phải đóng 5 triệu đồng tiền thế chấp cho HTX. Những khoản phí thu vô lý khiến người dân vô cùng bức xúc.

Xem thêm:

Chuyện động trời ở Thanh Hóa: Chăn thả trâu, bò phải nộp phí...cỏ​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN