Thứ năm, 18/04/2024 | 21:09
RSS

Vụ rượt chém nhau kinh hoàng trên phố ở Nam Định: Vì ghen tuông

Thứ tư, 17/03/2021, 06:59 (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ 2 đối tượng trong vụ hỗn chiến khiến 4 người thương vong ở Nam Định, đồng thời xác định nguyên nhân gây án.

Vụ rượt chém nhau kinh hoàng trên phố ở Nam Định, vì ghen tuông

Vụ rượt chém nhau kinh hoàng ngay trên đường phố. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 16/3, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ được 2 đối tượng trong vụ rượt chém nhau kinh hoàng trên phố xảy ra ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
Danh tính 2 đối tượng bị bắt là Phạm Tiến Đạt (SN 1986, trú thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng) và Trần Quang Anh (SN 1998, trú tại xã Nam Phong, TP.Nam Định).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định do nghi ngờ vợ là T.T.H (SN 1997) có quan hệ tình cảm với Lương Minh Đức (SN 1967, trú tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh), Lê Tuấn Anh (SN 1989, trú tại phường Lộc Hạ, TP.Nam Định) đã rủ các đối tượng gồm: Phạm Tiến Đạt Trần Quang Anh và 4 đối tượng khác mang theo vũ khí hẹn nhóm của Đức gồm 7 đối tượng khác đến tổ dân phố Đình Cựu, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh để giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình nói chuyện, hai nhóm đã xảy ra mâu thuẫn và xông vào quyết ăn thua đủ với nhau khiến Lê Tuấn Anh bị chém gục trước cửa hàng điện thoại, sau đó được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Ngoài Tuấn Anh, vụ hỗn chiến còn khiến 3 người khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định và chuyển lên Bệnh viện ở Hà Nội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đức Sơn
Theo Dân Việt