Thứ ba, 23/04/2024 | 21:32
RSS

Hỗn chiến do tranh chấp đất đai, 3 người thương vong

Thứ năm, 19/11/2020, 07:35 (GMT+7)

Công an Hải Phòng đang tạm giữ nhiều đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến do tranh chấp đất đai khiến 3 người thương vong.

Sự kiện:
Hải Phòng

Hỗn chiến do tranh chấp đất đai, 3 người thương vong

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến vừa xảy ra trên địa bàn xã Tân Tiến, huyện An Dương khiến 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 14/11, Nguyễn Văn Quyết (SN 1985, ở Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cùng hàng chục đối tượng mang theo gậy và thuê máy xúc đến nhà ông Lưu Văn Điệp (SN 1965, ở Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng) để giải quyết tranh chấp đất đai.

Lúc này, hai bên xảy ra cãi vã, xô xát và lao vào hỗn chiến. Hậu quả, ông Điệp cùng con trai là Lưu Văn Duy (SN 1993), em trai là  Lưu Văn Hưng (SN 1969) và Đoàn Minh Hiếu (SN 2002, ở An Hưng, An Dương, TP Hải Phòng) bị thương.

Những người bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với thương tích chủ yếu ở tay. Riêng ông Lưu Văn Hưng bị thương tích vùng đầu, chấn thương sọ não. Đến 11h ngày 15/11 ông Hưng đã tử vong.

Thông tin trên GĐ&XH, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND xã Tân Tiến (An Dương, Hải Phòng) xác nhận và cho biết, vào năm 2003, ông Lưu Văn Điệp có bán mảnh đất diện tích 120m2, chia làm 2 lô, gần đường sắt Hà Nội – Hải Phòng cho một người ở Hải Dương. Phía trước mảnh đất này là khu vực đất lưu không của đường sắt, rộng khoảng 100m2. 

Sau khi bán xong, ông Điệp xây bức tường bao phía trước khu vực đất lưu không. Mảnh đất trên tiếp tục được bán qua bán lại qua nhiều người sau đó. Đến đầu tháng 11/2020, anh Nguyễn Văn Quyết đến gặp ông Điệp, nhận là chủ sở hữu hiện tại của lô đất và muốn phá bỏ tường bao phía trước để lấy lối đi vào.

Sau đó, ông Điệp yêu cầu ông Quyết phải mua lại khu vực đất lưu không giáp đường sắt thì mới phá bỏ bức tường nhưng ông Quyết không đồng ý. Đến ngày 14/11 thì xảy ra sự việc trên.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời tạm giữ hình sự 6 người. Gồm: Nguyễn Văn Quyết; Dương Văn Trọng (SN 1988, trú tại xã Nam Sơn, huyện An Dương); Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1987 trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương); Nguyễn Kiều Hưng (SN 1985, xã An Hưng, huyện An Dương); Lê Văn Thịnh (SN 1988) và Nguyễn Đức Tâm (SN 1988) cùng trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN