Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:29
RSS

44 giang hồ hỗn chiến tranh chấp đất ở Đồng Nai bị khởi tố

Thứ năm, 08/10/2020, 21:12 (GMT+7)

Trong số 44 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, có 28 đối tượng bị khởi tố điều tra về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa sáng nay vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với 44 đối tượng tham gia vào vụ hỗn chiến tranh chấp tranh đất ở TP Biên Hòa vào ngày 29/9.

Các đối tượng trên bị khởi tố về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý làm hư hỏng tài sản”. Qua điều tra ban đầu, công an xác định chủ mưu vụ việc là bà Mai Thị Hồng (41 tuổi) và ông Nguyễn Thành Hưng (45 tuổi, chồng bà Hồng, cùng ngụ TP Biên Hòa). Theo điều tra của công an, vụ việc xuất phát từ chuyện tranh giành mảnh đất hơn 3.000m2 tại phường Thống Nhất giữa vợ chồng bà Hồng và bà N.T.S (SN 1955).

44 giang hồ tranh chấp đất đai ở Đồng Nai bị khởi tố
Chân dung nhóm đối tượng. Ảnh: Dân Việt

Theo cơ quan công an, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng hiệu Rulo, bên trong chứa đạn được vứt ở bãi đất ven đường cách hiện trường gây án khoảng 200 mét. Hiện khẩu súng này đã được gửi đi giám định để điều tra.

Trước đó, trưa 29/9, tại khu đất này có khoảng 60 đối tượng (từ 17 - 25 tuổi, người xăm trổ) của 2 băng nhóm "giang hồ" đang chuẩn bị hung khí để hỗn chiến tranh giành đất. Lúc này, Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt kịp thời ngăn chặn hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, đồng thời tổ chức lực lượng vây bắt 2 băng nhóm này. Công an đã bắt giữ 59 đối tượng thu giữ 35 hung khí tự chế, 5 búa tạ, máy hàn... đưa về trụ sở.

Qua điều tra, Lâm Thanh Sang (SN 1988, ngụ tỉnh Sóc Trăng, người được Hồng thuê giữ đất) là đối tượng mang tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", Hưng từng bị TAND TP.Biên Hoà xử phạt 20 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích". Hiện công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN