Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:44
RSS

Vụ Phó Giám đốc bệnh viện quay clip “nóng” với điều dưỡng: Đã quan hệ tình cảm suốt 5 năm

Thứ ba, 06/06/2017, 17:03 (GMT+7)

Liên quan tới vụ Phó Giám đốc bệnh viện quay clip “nóng”, Ủy ban Kiểm tra huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã có kết luận về việc này.

Ngày 6/6, Ủy ban kiểm tra huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã có thông báo kết quả điều tra đảng viên vụ việc Phó Giám đốc bệnh viện quay clip nóng với điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân.

Theo kết quả điều tra, ông Trần Văn Minh – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân đã vi phạm khuyết điểm vì có quan hệ bất bình thường với cấp dưới của mình là bà L. – điều dưỡng viên của bệnh viện từ cuối năm 2011 đến 2016.

Phó Giám đốc quay clip nóng

Nơi xảy ra vụ việc Phó Giám đốc quay clip nóng. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Khoảng cuối năm 2011, ông Minh hay nhắn tin cho bà L. với nội dung tình cảm. Cả hai hay đi chơi cùng nhau, chụp ảnh chung và quan tâm nhau trên mức đồng nghiệp.

Khoảng cuối năm 2015, bà L. đi học ở Hải Phòng. Trong những lần ông Minh ra Hà Nội đã tìm tới nơi bà L. học để thăm và đi chơi cùng. Tại Hải Phòng, ông Minh đã có những hành động như ôm vai bá cổ bà L., chụp ảnh chung và còn giới thiệu là chồng của bà L. và ngủ cùng phòng với nhau.

Thời điểm bệnh viện tổ chức tham quan ở Phú Quốc, cả hai lại tiếp tục đi chơi riêng với nhau. Khi được nhắc nhở nhưng ông Minh vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục duy trì mối quan hệ.

Tối ngày 29/12/2016, khi đang trực lãnh đạo, ông Minh đã bỏ ra ngoài để tới phòng trọ của bà L. Thời điểm đó, cả hai bị chồng của bà L. phát hiện, bắt quả tang. Khi được giải trình, ông Minh đưa ra lý do là đến để trao đổi công việc nhưng được kết luận là không hợp lý bởi theo quy định ông phải trực 24/24h.

Phó Giám đốc quay clip nóng với điều dưỡng

Quay clip nóng với điều dưỡng, ông Minh bị tố cáo là dùng quyền lực ép buộc. Ảnh Công Lý

Trưa mùng 3 Tết (310/1/2017), ông Minh xuất hiện tại phòng trực bệnh nhân và có hành động ôm cổ bà L., tranh giành điện thoại gây nên tình trạng xô xát với nhau. Về đoạn clip “nóng” quay với điều dưỡng, Ủy ban kiểm tra đã xác minh ông Minh và bà L. đều thừa nhận hình ảnh trên là của hai người xảy ra vào đêm trực giữa năm 2015.

Từ những căn cứ đã được xác minh trên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thường Xuân kết luận ông Trần Văn Minh đã thiếu gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, có quan hệ nam nữ bất chính. Ông Minh đã vi phạm chuẩn mực đạo gia đình và xã hội tạo dư luận xấu, làm giảm uy tín của ngành y tế. Vụ việc trên đã để lại hậu quả là bà L. đã phải ra tòa ly hôn với chồng.

Từ kết luận trên, Ủy ban kiểm tra đề nghị Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Thường Xuân chỉ đạo Chi bộ khoa Sản kiểm điểm, đề nghị hình thức kỷ luật đối với ông Trần Văn Minh theo quy định.

Trước đó, một người đàn ông ở huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) gửi đơn tố cáo ông Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân – Trần Văn Minh quan hệ bất chính với vợ mình - điều dưỡng viên công tác tại bệnh viện này.

Tường trình với cấp trên, bà L. cáo buộc ông Minh đã dùng quyền lực ép người này quan hệ tình dục nhiều lần ở các địa điểm khác, trong đó có lần tại phòng làm việc cơ quan. Khi bà L. muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái, ông Minh đã dùng “clip nóng” của 2 người để gây sức ép, bắt phục tùng.

Ông Minh phủ nhận mối quan hệ ngoài luồng với nữ điều dưỡng nhưng khi bà L. cung cấp video làm bằng chứng, ông này đã thừa nhận là đồng nghiệp, hay đi trực đêm nên nảy sinh tình cảm với nhau.

Hiện, vụ việc Phó Giám đốc quay clip nóng với điều dưỡng vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus