Thứ ba, 23/04/2024 | 04:49
RSS

Vụ phát hiện đầu người trong thùng rác: Vì ghen tuông mù quáng?

Thứ hai, 18/12/2017, 13:57 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án mạng phát hiện đầu người trong thùng rác, tại cơ quan điều tra nghi phạm là người vợ khai nhận sát hại chồng vì nghi có vợ bé.

Vụ phát hiện đầu người trong thùng rác: Tiết lộ chấn động
Vụ phát hiện đầu người trong thùng rác: Vợ sát hại vì nghi chồng có vợ bé?. Ảnh Dân việt.

Sáng 18/12, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành đưa nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi quê Hậu Giang, vợ của anh Trần Thanh Tú) đến phòng trọ ở đường Thuận Giao 05, phường Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương để tiến hành thực nghiệm hiện trường, theo báo Dân việt.

Diễm đã khai nhận toàn bộ hành giết chồng và chỉ dẫn công an đến những nơi vứt thi thể anh Tú để tìm kiếm những phần còn lại. Diễm khai đã phi tang thi thể anh Tú rồi vứt ở nhiều nơi. 

Người nhà nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường và cho biết trước khi xảy ra vụ án hai vợ chồng có cự cãi và Diễm gọi điện về quê than vãn với cha mẹ. 

Còn anh trai nạn nhân cho biết: “Hai vợ chồng cưới nhau nhiều năm và có hai đứa con nhưng gửi về quê cho ông bà ở Hậu Giang nuôi dưỡng. Rất nhiều năm qua, Diễm cho rằng thằng Tú có vợ bé bên ngoài. 

Dù Diễm chưa bắt gặp lần nào nhưng vẫn khăng khăng điều này. Từ đó cuộc sống hai vợ chồng mới xảy ra mâu thuẫn. Nhưng tôi không ngờ con Diễm dám giết thằng Tú rồi phi tang như thế”.

Một hàng xóm đang chuẩn bị chuyển trọ nói vội với Dân Việt: “Hai vợ chồng thuê trọ từ rất lâu. Cuộc sống trước đây êm đẹp nhưng không hiểu tại sao gần đầy lại xảy ra mâu thuẫn. Dù không có đánh nhau nhưng đôi lần lớn tiếng. 

Hôm thứ 6, ngày 15/12 (tức đêm Diễm giết Tú), khoảng 11h đêm, hai vợ chồng có cãi nhau. Tôi nghe tiếng anh Tú nói “sao em lại tắt điện tối thui vậy Diễm”. Một lúc sau, nghe tiếng “hự hự” và im lặng. Tưởng sự việc không nghiêm trọng nên chúng tôi không tìm hiểu thêm gì”.

Trước đó, trưa 16/12, một người dân đi nhặt rác trước khách sạn ở khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TX.Thuận An thì phát hiện 1 đầu người bên trong túi nylon nên đã hô hoán và báo công an địa phương, theo Tri thức trẻ. 

Công an tỉnh Bình Dương cùng Công an TX. Thuận An nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ việc.

Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương hiếu kỳ tập trung theo dõi và bàn tán xôn xao. Qua khám nghiệm hiện trường thi thể chỉ có phần đầu, là thanh niên khoảng độ tuổi từ 30 đến 35. Công an cho biết, có thể phần đầu có thể đã được bỏ vào khoảng đêm rạng sáng 16/12. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN