Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:29
RSS

Vụ nhóm đàn ông hành hung người phụ nữ vì chỗ đỗ xe: Đình chỉ một đại úy công an

Thứ năm, 14/04/2022, 06:47 (GMT+7)

Đại úy Trần Xuân Phương - Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương bị đình chỉ công tác vì có liên quan đến việc cùng nhóm người đàn ông đánh một phụ nữ vì mâu thuẫn khi đỗ xe.

Sáng 14/4, theo báo Dân Việt, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Đại úy Trần Xuân Phương - Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Bình Dương vì có liên quan đến việc cùng nhóm người đàn ông đánh một phụ nữ ở phường An Thạnh, TP. Thuận An vào ngày 11/4.

Theo quyết định này, Đại uý Trần Xuân Phương bị đỉnh chỉ công tác 30 ngày. Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Trước đó, như báo Người lao động đưa tin, chiều ngày 12/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh 5 người đàn ông xô đẩy, đuổi đánh 1 người phụ nữ. Người phụ nữ đăng tải clip cho rằng nhóm 5 người đàn ông đã tấn công bằng hành động đấm đạp vào mặt, bụng người phụ nữ do bị nhắc việc đậu xe ô tô trong chắn đường đi nhỏ hẹp. Sau đó chồng và hàng xóm của người phụ nữ ra can ngăn cũng bị nhóm 5 người xô đẩy.

Ngoài ra, người phụ nữ này còn tố cáo, trong 5 người đàn ông có 1 người làm việc tại công an tỉnh Bình Dương đã hành hung mình. Sau khi bị hành hung, người phụ nữ cùng gia đình đã đến cơ quan công an để trình báo. Người phụ nữ bị thương vùng đầu và đau nhiều chỗ cơ thể.

Vụ nhóm đàn ông hành hung người phụ nữ vì chỗ đỗ xe, đình chỉ một đại úy công an

Chị H. bị nhóm đàn ông hành hung vì mâu thuẫn chuyện đỗ xe. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin trên báo Dân Trí, chị N.T.A.H. (33 tuổi, ngụ TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) là nạn nhân cũng là người đăng tải clip) cho biết, vào khoảng 16h ngày 11/4, vợ chồng chị đi từ đường Quốc lộ 13 vào đường An Thạnh 14 (phường An Thạnh, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) để vào nhà mẹ ruột của chị.

Khi đến giữa con hẻm, có 2 chiếc xe ô tô đậu chắn hơn nửa đường khiến xe của vợ chồng chị không đi qua được. Lúc này, chị H. xuống xe nói với chủ 2 phương tiện đậu gọn vào thì có một người đàn ông đứng lên xưng là công an thách thức "Mày  ngon cứ gọi công an lên đi, tao công an nè".

Sau đó, có thêm mấy người đàn ông nữa xuất hiện và nói rằng con đường này không có biển cấm đậu xe và xảy ra cự cãi. Trong lúc cự cãi, nhóm 5 người đàn ông đã lao vào đánh chị H., trong đó người xưng là công an đã dùng tay đấm, cùi chỏ vào lưng, đầu và bụng của chị H. trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sự việc sau đó được mọi người can ngăn, giải tán. Camera hành trình xe ô tô của chị H. đã ghi lại toàn bộ mọi diễn biến vụ việc. Sau đó vì quá bức xúc nên chị H. đăng tải clip lên mạng xã hội. Đồng thời, chị H. cùng gia đình đến cơ quan công an trình báo trong tình trạng bị thương vùng đầu và cơ thể.  Công an phường An Thạnh đã hướng dẫn chị H. đi giám định thương tích, phối hợp làm rõ sự việc.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại