Thứ năm, 25/04/2024 | 06:20
RSS

Vụ lộ đề thi công chức ở Phú Yên: Khởi tố hình sự 8 bị can

Thứ tư, 11/11/2020, 16:11 (GMT+7)

Viện KSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đối với 8 cán bộ ở tỉnh Phú Yên.

Liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”,“Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trong kỳ thi tuyển công chức năm  2017-2018 ở Phú Yên, nguồn tin từ cơ quan chức năng ngày 11/11 cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố thêm 8 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, báo CAND đưa tin.

Vụ lộ đề thi công chức ở Phú Yên: Khởi tố hình sự 8 người
Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018 - Ảnh: phuyen.gov.vn

8 bị can bị khởi tố gồm : Đặng Thanh Hải (SN 1978) Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Phú Yên, Nguyễn Thông Minh Tuấn (SN 1979) Chánh Văn phòng Sở Lao động – Thương binh Xã hội; Phạm Kỳ Ngân (SN 1976) Chánh Văn phòng Sở Y tế; Lê Công Hướng (SN 1981) Trưởng phòng Tổng hợp – Quy hoạch Sở Kế hoạch – Đầu tư; Trần Doãn Xuân (SN 1970) Phó Giám đốc Sở Văn hóa – thể thao và Du lịch; Trần Thanh Sơn (SN 1978) Phó trưởng Phòng Quản lý – Bảo vệ rừng của Chi cục Kiểm lâm, thuộc Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn; Lê Thị Kim Huê (SN 1971) Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế; Trần Quốc Vũ (SN 1977) Trưởng phòng hành chính – quản trị Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên. 8 bị can nêu trên đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018 được tổ chức vào tháng 11/2018 đã xảy ra việc làm lộ đề thi. Đến nay Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố tổng cộng 15 bị can đều là cán bộ nhà nước về các tội "cố ý làm lộ bí mật nhà nước" và "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi".

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN