Thứ tư, 24/04/2024 | 08:34
RSS

Vụ GS.TS đứng lên bàn chửi học viên: "Thầy Hưng nói sai sự thật"

Thứ ba, 08/11/2016, 07:00 (GMT+7)

“Trong suốt cuộc trò chuyện với thầy Hưng, tôi không hề có thái độ, hành động gì sai hay thiếu kiềm chế", Thắng cho biết.

Liên quan đến vụ việc Giám đốc Học viện Kinh tế sáng tạo (Hà Nội) đứng lên bàn chửi học viên, PV Đời sống Plus đã có cuộc điện thoại trao đổi với học viên Nguyễn Văn Thắng - người trực tiếp quay clip

Nguyễn Văn Thắng (quê ở Nghệ An) là học viên của lớp tiếng Hàn. Thời gian khóa học kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6/2016.

Ảnh cắt từ clip GS.TS đứng lên bàn chửi học viên

Ảnh cắt từ clip GS.TS đứng lên bàn chửi học viên

Trước thông tin phía Học viện Kinh tế Sáng tạo cho rằng Thắng đã có hành động đe doạ học viện cũng như cán bộ giảng dạy tại trường, anh một mực kêu oan.

“Trong suốt cuộc trò chuyện hôm đó, vì biết phận mình là trò nên tôi không hề có thái độ và hành động sai trái. Dù chưa lấy lại được tiền nhưng tôi vẫn nói chuyện với thầy rất từ tốn, không hề uy hiếp mọi người như lời thầy nói” - Thắng cho hay.

Anh Thắng cũng thông tin thêm: “Hôm đó tôi đến học viện làm việc là theo đúng giấy hẹn trước của thầy. Trước đó, nhiều lần tôi liên lạc đến giải quyết vụ việc nhưng thầy Hưng đều cáo bận”.

Trụ sở Học viện Kinh tế sáng tạo tại số 1, N7A Nguyễn Thị Thập

Trụ sở Học viện Kinh tế sáng tạo tại số 1, N7A Nguyễn Thị Thập, Hà Nội

Liên quan đến buổi làm việc ngày hôm đó, học viên này cũng cho hay, lúc bị trả hồ sơ, thầy Hưng có đưa ra một bản cam kết sẽ hỗ trợ hoàn lại tiền cho học viên trong vòng một tháng.

Quá thời gian đó, anh Thắng có đến học viện để hỏi nhưng không nhận được câu trả lời thoả đáng. Hai tháng sau, anh Thắng mới được nhận lại toàn bộ số tiền 126 triệu đồng đặt cọc.

Trong buổi làm việc trực tiếp với ông Phan Văn Hưng – Giám đốc Học viện Kinh tế sáng tạo vào chiều ngày 7/11, vị thầy giáo này thông tin rằng, việc trường ra quyết định thôi học với Thắng là do anh có thái độ không đúng mực, hay quậy phá, nghỉ học không có lý do.

Thầy Hưng cũng cho biết, Thắng có mục đích sang Hàn Quốc để lao động bất hợp pháp, không phải để học. Về hai vấn đề trên, anh Thắng nhất mực kêu oan.

Ông Phan Văn Hưng – Giám đốc Học viên Kinh tế sáng tạo trong buổi làm việc với PV

Ông Phan Văn Hưng – Giám đốc Học viên Kinh tế sáng tạo trong buổi làm việc với PV

“Việc thầy Hưng nói tôi ý thức học kém, nghỉ học quá số buổi quy định…là hoàn toàn sai sự thật. Cả khoá học tôi đều đi đầy đủ, không hề có hành động gây rối. Tôi có nghỉ học 3 buổi nhưng đều có lý do rất chính đáng, không hề như những gì thầy Hưng nói trước báo chí”- anh Thắng trần tình.

Anh Thắng cũng thông tin thêm, trong khoá học kéo dài 3 tháng, anh đã hoàn thành xong chương trình và đã được cấp chứng chỉ. Tuy nhiên khi khai giảng khoá học mới, trường không thông báo phải đăng kí học lại.

Người này cũng cho biết trong thời gian tới sẽ ra Hà Nội trực tiếp làm việc với thầy Hưng để làm sáng tỏ những thông tin trên.

Ảnh cắt từ clip GS.TS đứng lên bàn chửi học viên

Ảnh cắt từ clip GS.TS đứng lên bàn chửi học viên

Như Đời sống Plus đã đưa tin trước đó, ngày 5/11, một clip ngắn được phát tán trên mạng xã hội có ghi lại hình ảnh được cho là của GS.TS Phan Văn hưng – Giám đốc Học viện Kinh tế sáng tạo đã có cử chỉ, lời nói thiếu kiếm chế, giẫm chân lên bàn, văng tục khi trò chuyện với một học viên.

Clip được phát tán đã nhận được sự chú ý rất nhiều của cư dân mạng, hầu hết những ý kiến bình luận đều lên tiếng chỉ trích hành động không đúng chuẩn mực của một người thầy với học trò.                                                                                  

V.Duẩn
Theo Đời sống Plus