Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:00
RSS

Giáo sư trẻ nói gì sau clip đứng lên bàn, chống nạnh "chửi học viên sa sả" bị phát tán

Thứ hai, 07/11/2016, 17:03 (GMT+7)

Trên Facebook xuất hiện video vụ việc được cho là GS, TS Phan Văn Hưng, GĐ Học viện Kinh tế Sáng tạo đã có những lời lẽ và hành động thô tục với học viên khiến nhiều người phẫn nộ.

Trong clip có thể dễ dàng nhận thấy bên cạnh việc to tiếng, dùng lời lẽ không đúng chuẩn mực của một nhà giáo, ông Hưng còn giẫm chân lên bàn, thách thức học viên và đuổi người này ra khỏi trường.

Clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết những ý kiến bình luận đều tỏ thái độ không hài lòng với cách làm việc cũng như ứng xử của ông Hưng.

Để tìm hiểu thực hư câu chuyện này, PV Đời sống Plus đã có cuộc làm việc trực tiếp với nhân vật trung tâm của clip - ông Phan Văn Hưng - tại trụ sở của Học viện Kinh tế và Sáng tạo ở số 1, N7A, Nguyễn Thị Thập, khu đô thị Trung Hoà, phường Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội).

Ông Phan Văn Hưng - Hiệu trưởng Học viện Kinh tế Sáng tạo trao đổi với PV

Ông Phan Văn Hưng - Hiệu trưởng Học viện Kinh tế Sáng tạo trao đổi với PV. Ảnh: V. Duẩn

 

Được biết, video do một học viên tên Nguyễn Văn Thắng, quê ở Nghệ An, từng là học viên của trường Học viện Kinh tế Sáng tạo. Video được quay cách đây 3 tháng nhưng mới bị tung lên mạng xã hội thời gian gần đây.

Hình ảnh trong clip.

Hình ảnh trong clip.

Về nguyên nhân vụ việc, ông Hưng cho biết cách đây nửa năm, Thắng có đăng kí với học viện đi du học ở Đại học Chonbuk (Hàn Quốc). Tuy nhiên, khi sang Hàn Quốc, Thắng liên tiếp có những hành động quậy phá, trốn học.

“Thời gian đầu sau khi sang nhập học, Thắng liên tiếp nghỉ học 6 buổi không có lý do. Nhà trường đã tổ chức nhắc nhở cảnh cáo học viên này. Tuy nhiên, ngay sau đó, Thắng tiếp tục nghỉ học thêm 4 ngày cũng không nói được lý do chính đáng.

Chiếu theo quy định, phía Đại học Chonbuk và Học viện Kinh tế Sáng tạo buộc phải chấm dứt hợp đồng du học với Thắng”, ông Hưng cho hay.

Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học của Học viện Kinh tế Sáng tạo.

Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học của Học viện Kinh tế Sáng tạo. Ảnh: V. Duẩn

Ông Hưng cũng cho biết thêm, ngoài những lý do về mặt đạo đức trong học tập thì nguyên nhân chính buộc phía trung tâm phải cho thôi học đối với Thắng là vì học viên này có mục đích muốn sang Hàn Quốc để lao động bất hợp pháp, không phải để học tập. Chiếu theo những quy chế của học viện, ông Hưng đã cho Thắng thôi học.

Lý giải nguyên nhân cho cách hành xử không hợp lý của mình, ông Hưng cho biết cách đây khoảng 3 tháng, Thắng có đến học viện uy hiếp học viên cũng như cán bộ trong trường.

“Vì lúc đó nóng tính nên tôi đã có những hành động không phù hợp với tác phong của một nhà giáo”, ông Hưng thông tin thêm về hành vi không đúng mực của mình.

Những bằng cấp của ông Phan Văn Hưng

Những bằng cấp của ông Phan Văn Hưng. Ảnh: V. Duẩn

Sau khi sự việc xảy ra, ông Hưng cũng đã cùng học viên lên công an phường Trung Hoà để giải quyết và có biên bản làm việc rõ ràng.

Tại công an phường Trung Hoà, Thắng và ông Hưng cũng đã kí kết vào biên bản hoà giải. Bên cạnh đó, ông Hưng và Thắng cũng đã xin lỗi nhau về cách hành xử không đẹp.

Về thông tin trường học viên kinh tế sáng tạo có hành vi ăn chặn tiền học của học viên ông Hưng cho biết đó đều là những thông tin sai sự thật.

Biên lai hoàn trả 80% học phí cho học viên Nguyễn Văn Thắng.

Biên lai hoàn trả 80% học phí cho học viên Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: V. Duẩn

Tại buổi làm việc, ông Hưng khẳng định sẽ quyết tâm ngăn chặn những sinh viên lợi dụng danh nghĩa đi du học để sang Hàn Quốc lao động bất hợp pháp làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của các sinh viên muốn qua học tập thực thụ cũng như quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

“Là người đứng đầu Học viện Kinh tế Sáng tạo, trong thời gian tới tôi cũng sẽ thi hành triệt để hơn những quy chế nhằm giảm thiểu tối đa hành vi sang nước ngoài lao động bất hợp pháp", ông Hưng nhấn mạnh.

V. Duẩn
Theo Đời sống Plus