Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:31
RSS

Vụ giết người rạch bụng ở Hưng Yên: Khi bị bắt, hung thủ vẫn thản nhiên "như không"

Thứ tư, 24/05/2017, 16:58 (GMT+7)

Liên quan tới vụ giết người rạch bụng ở Hưng Yên, tại cơ quan chức năng, nghi phạm trong vụ án tỏ ra thản nhiên, bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thi thể người đàn ông trong tình trạng đang phân hủy được người dân phát hiện khi nổi lên mặt sông Bắc Hưng Hải (đoạn giáp ranh giữa hai huyện Ân Thi và Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) khiến dư luận nghi ngờ về một vụ giết người lấy nội tạng. Cơ quan Công an Hưng Yên đã có những thông tin chính thức liên quan tới vụ việc giết người rạch bụng này.

Hiện trường vụ rạch bụng, phi tang xác

Hiện trường vụ rạch bụng, phi tang xác. Ảnh Vietnamnet

Liên quan tới thông tin dư luận xoay quanh về vụ giết người lấy nội tạng cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên bác bỏ. Tuy nhiên đây là vụ trọng án có tính chất côn đồ. Kẻ gây án là người máu lạnh.

Trước đó, vào ngày 22/5, nguời dân địa phương phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt nước dưới chân cầu Thuần Xuyên. Nạn nhân ở trong tình trạng lõa thể, đang trong giai đoạn phân hủy.

Đặc biệt, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết cắt sâu từ phần cổ, bụng và sinh dục. Trên thân thể người này có rất nhiều hình xăm, ấn tượng nhất là hình cô gái ở tay.

Hung thủ vụ án rạch bụng rồi phi tang xác

Hung thủ vụ án rạch bụng rồi phi tang xác. Ảnh Vietnamnet

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Ân Thi, phòng Kỹ thuật hình sự, viện Khoa học hình sự (Bộ Công An) tổ chức trục vớt nạn nhân.

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, vết rách trên bụng và bị mất toàn bộ bộ phận sinh dục. Qua điều tra, nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Th. (24 tuổi, ở thôn Hoan Ái, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

Th. là đối tượng nghiện ma túy. Sau khi xác minh rõ danh tính nạn nhân, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ rà soát các đối tượng nghi vấn sống dọc theo tuyến sông Bắc Hưng Hải, thuộc địa bàn hai huyện Yên Mỹ và Ân Thi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định, nghi phạm gây ra vụ án là Phan Văn Tuấn (33 tuổi, trú tại xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Tại cơ quan điều tra Tuấn khai nhận hành vi phạm tội.

Nơi hung thủ vứt các bộ phận khác của nạn nhân trước khi phi tang xác

Nơi hung thủ vứt các bộ phận khác của nạn nhân trước khi phi tang xác. Vietnamnet

Theo thông tin từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, vụ án trên không chỉ dừng lại ở việc giết người do mâu thuẫn cá nhân thông thường mà còn nhiều khả năng có kẻ đứng sau. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tuấn đã khai báo nghi phạm không có mâu thuẫn với anh Th.

Việc nghi phạm ra tay sát hại anh Th. vì một người (bạn của Tuấn- PV) có mâu thuẫn cá nhân với anh Th. “thuê”.

Theo lời khai ban đầu, Tuấn gọi anh Th. Tới nhà rồi dùng dao giết chết nạn nhân. Thấy nạn nhân đã tử vong, Tuấn dùng dao nhọn mổ bụng, cắt bỏ toàn bộ bộ phận sinh dục của anh Th. rồi kéo xác nạn nhân ra bờ sông ngay cạnh nhà, thả trôi sông.  Sau đó, Tuấn lau dọn hiện trường, vứt bỏ hung khí và lên kế hoạch bỏ trốn.

Từ lời khai ban đầu của Tuấn, cơ quan công an đã tìm được bộ phận cơ thể còn lại của nạn nhân mà trước đó đối tượng đã cắt bỏ cùng nhiều tang vật.

Hải Bình
Theo Đời sống Plus