Thứ năm, 28/03/2024 | 17:40
RSS

Thực hư vụ nam thanh niên bị bắt cóc, mổ bụng lấy nội tạng rồi vứt xác trôi sông

Thứ ba, 23/05/2017, 20:22 (GMT+7)

Cộng đồng mạng xã hội đang vô cùng hoang mang trước thông tin một nam thanh niên ở Hưng Yên bị bắt cóc, mổ bụng lấy nội tạng rồi phi tang xác.

Chiều tối 22/5, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên không áo quần nổi lên tại chân cầu Thuần Xuyên thuộc huyện Ân Thi, Hưng Yên. Khám nghiệm tử thi cho thấy trên thi thể có nhiều vết rạch, đặc biệt ở vùng cổ và bụng, không thấy nội tạng bên trong.

thi thể khóa thân bị lấy nội tạng, cắt của quý dưới chân cầu Thuần Xuyên Hưng Yên

Hiện trường phát hiện thi thể khỏa thân không có nội tạng dưới cầu Thuần Xuyên. Ảnh VnExpress

Chính điều này đã khiến trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một nam thanh niên ở Hưng Yên bị bắt cóc để lấy nội tạng gây hoang mang dư luận. Trao đổi với báo chí, cơ quan chức năng khẳng định không có chuyện nam thanh niên bị bắt cóc lấy nội tạng.

Thực chất, đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là người đàn ông khoảng 24 tuổi, trú xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ   Trưởng công an xã Tân Việt cho hay, nạn nhân nghiện ma túy.

Sau năm 2013 bị chính quyền đưa đi cai nghiện, khi về địa phương anh thường sống lang thang. Về nguyên nhân vụ án mạng, cơ quan điều tra xác định là do trước đó, nạn nhân mâu thuẫn với một đối tượng khác nên bị đối tượng này đã thuê người ra tay trả thù.

Việc thi thể nạn nhân có nhiều vết rạch là do hung thủ cố tình làm vậy để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, gây khó khăn trong việc xác định danh tính, chứ không phải nạn nhân bị giết mổ lấy nội tạng. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên mở rộng điều tra.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus