Thứ năm, 25/04/2024 | 05:56
RSS

Vụ giết nam thanh niên, bắt cóc cô gái ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế taxi

Thứ hai, 19/09/2022, 12:13 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự Lê Tùng Lâm - nam tài xế taxi liên quan vụ giết nam thanh niên, bắt cóc cô gái trên phố Láng Hạ.

Sự kiện:
Hà Nội

Vụ giết nam thanh niên, bắt cóc cô gái ở Hà Nội tạm giữ tài xế taxi

Nghi phạm Lê Văn Thức tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Tiền phong

Liên quan đến vụ giết người, bắt cóc cô gái trên phố Láng Hạ (quận Đống Đa, TP Hà Nội), thông tin trên Báo Điện tử VOV sáng 19/9 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã tiến hành tạm giữ hình sự Lê Tùng Lâm (SN 1995, Thái Nguyên) để điều tra hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Lê Tùng Lâm là nam tài xế điều khiển xe taxi tạt đầu xe máy do anh N.T (sinh năm 1995 ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đi xe máy chở chị T. (sinh năm 1994 ở Yên Bái) ngồi sau đi trên đường Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa để Lê Văn Thức (SN 1993, Lạng Sơn) thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Hà Trọng Đại (Giám đốc công ty Luật Hà Trọng Đại và cộng sự, đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, trên thực tế, đã có nhiều vụ án người lái taxi giúp chở các đối tượng thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ thuê, hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác. Phần lớn các trường hợp này, người lái taxi đều phải chịu trách nhiệm đồng phạm.

Theo luật sư Đại, ở trường hợp trên, cơ quan chức năng sẽ làm rõ các vấn đề người lái taxi có biết về âm mưu, mục đích của hung thủ hay không, người lái xe có biết hung thủ mang theo hung khí hay không, hung thủ và người lái taxi có mối quan hệ quen biết không? Trong trường hợp người lái taxi tạt đầu xe máy để hung thủ thực hiện hành vi phạm tội, sau đó tiếp tục chở hung thủ và nữ nạn nhân đi thì có dấu hiệu của việc đồng phạm có tổ chức.

Luật sư Đại nhấn mạnh, nếu đã là người lái taxi thì phải nắm rõ các thao tác vận hành phương tiện. Việc người lái taxi tạt đầu khiến nam nạn nhân phải dừng lại đã cho thấy dấu hiệu vi phạm. Sau đó, người lái taxi tiếp tục chở đối tượng Thức và nữ nạn nhân đi mà không đưa đến cơ quan công an khai báo còn có dấu hiệu của hành vi “Che giấu tội phạm”.

Vụ giết nam thanh niên, bắt cóc cô gái ở Hà Nội tạm giữ tài xế taxi

Anh N.T. bị Thức đâm nằm gục trên vỉa hè. Ảnh: Báo Tiền phong

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 15/9, anh N.T. (sinh năm 1995 ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đi xe máy chở chị T. ngồi sau đi trên đường Láng Hạ thì bất ngờ Thức ngồi trên 1 xe taxi đã yêu cầu lái xe lao lên phía trước chặn đầu xe máy. Vừa bước xuống xe, Lê Văn Thức đã dùng dao nhọn đâm thẳng vào ngực anh N.T và bắt chị T. phải lên xe đi cùng đối tượng.

Khi chạy đến khu vực thành phố Thái Nguyên, (tỉnh Thái Nguyên) Thức yêu cầu lái xe phải dừng lại giữa cầu Gia Bẩy nối đôi bờ sông Cầu. Tại đây, đối tượng túm tóc lôi chị T. xuống xe, dù nạn nhân có quỳ xuống van xin nhưng đối tượng vẫn dùng dao đâm chị T. Sau đó hung thủ tiếp tục đưa chị T chạy trốn.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an phường Láng Hạ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa nam nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện giao thông vận tải, đồng thời báo cáo Công an quận Đống Đa phối hợp giải quyết. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, anh N.T đã tử vong ngoại viện do vết thương quá nặng ở ngực.

Công an quận Đống Đa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng tiến hành truy bắt hung thủ. Đến 6h45 ngày 16/9, Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ Thức khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực cây xăng ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tang vật thu giữ là con dao bấm. Lực lượng chức năng cũng khẩn trương đưa nữ nạn nhân là chị T. đi cấp cứu.

Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Thức khai nhận, dù đã có vợ con nhưng vẫn quan hệ yêu đương tình cảm với chị T. khoảng 3 năm nay. Thời gian gần đây, Thức thấy bạn gái có quan hệ thân thiết với anh N.T nên đã nổi cơn ghen.

Tối 15/9, sau khi ăn cơm ở Thái Nguyên, Thức đã thuê xe xuống Hà Nội để tìm chị T. Đối tượng đến cửa hàng của anh N.T để tìm bạn gái nhưng không gặp, nên đã rời đi. Trên đường về, Thức vô tình bắt gặp anh N.T đang chở chị T. đi qua nên thúc ép tài xế taxi bám theo, tạt đầu xe máy khiến anh N.T. phải dừng lại. Sau đó, Thức đã ra tay sát hại anh N.T và bắt cóc chị T.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án giết người và bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến vụ việc trên, đồng thời đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can Lê Văn Thức để xử lý theo quy định pháp luật.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại