Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:32
RSS

Bắt giữ nghi phạm sát hại người chị vợ tật nguyền trong phòng trọ

Thứ ba, 05/09/2017, 20:45 (GMT+7)

Theo một số người dân sống cùng dãy trọ, nạn nhân thường bị em rể hành hung, đánh đập. Vào tối trước khi xảy ra án mạng, nhiều người còn nghe thấy tiếng em rể chửi bới, hành hung chị như mọi ngày.

em rể

Theo một số người dân sống cùng dãy trọ, trước khi chết, chị T. thường bị em rể hành hung, đánh đập.

Liên quan đến nghi án em rể đánh chị vợ bị bại liệt tử vong, chiều tối hôm nay (ngày 5/9), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Hồ Lê P. (SN 1983, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Trần Thị Cẩm T. (SN 1981, ngụ tỉnh Đắk Lắk, trú huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Bước đầu, nghi phạm thừa nhận hành vi sát hại chị T. (là chị vợ của mình). 

Trước đó, như tin đã đưa, đêm 4/9, một số người dân ở khu vực gần nhà trọ thuộc ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng của chị T. ở dãy trọ. Tiếng la vừa dứt, có một người đàn ông điều khiển xe máy chạy ra khỏi dãy trọ.

Nghi ngờ, mọi người qua phòng chị T. thì phát người phụ nữ nằm bất động với nhiều vết thương trên người, lại gần kiểm tra phát hiện chị T. đã tử vong. Mọi người hô hoán và báo công an địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường. Qua điều tra, xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định, trước đó chị T. từ Đắc Lắc xuống ở cùng phòng với vợ chồng em gái, do chị T. bị bại liệt nên phải có người chăm sóc.

Theo một số người dân sống cùng dãy trọ, chị T. thường bị em rể hành hung, đánh đập. Trước đó, tối 4/9, nhiều người nghe thấy tiếng em rể chửi bới, hành hung chị như mọi ngày.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng di chuyển từ Nhơn Trạch hướng về TP. Biên Hòa.

Hiện công an đã lấy lời khai đối tượng để làm rõ động cơ gây án.

Thanh Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN