Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:28
RSS

Vụ du khách Nhật Bản bị 'chặt chém' gấp 10 lần: Tài xế taxi xin lỗi, trả lại tiền

Chủ nhật, 04/09/2022, 16:42 (GMT+7)

Liên quan đến vụ du khách Nhật Bản bị tài xế taxi "chặt chém" 420.000 đồng thay vì 42.000 đồng phải trả, tài xế taxi đã tới Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) làm việc theo yêu cầu.

Theo báo Tiền Phong, liên quan đến việc tài xế taxi bị tố "chặt chém" tiền của du khách Nhật Bản được đăng lên mạng xã hội ngày 2/9, nam tài xế L.Đ.H (SN 1998, trú tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) - hãng taxi Thanh Nhàn đã tới cơ quan Công an làm việc theo yêu cầu.

Trao đổi trên báo Dân Trí, ngày 4/9, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác nhận, lái xe taxi bị tố "chặt chém" du khách người Nhật Bản đã đến khách sạn trả lại tiền và xin lỗi du khách.

Thông tin trên báo Lao động cho biết, tài xế H. đã tới cơ quan Công an làm việc vào chiều ngày 3/9. Trong bản tường trình, tài xế H. cho biết, vào khoảng 17h45 ngày 31/8 có đón 3 du khách người Nhật Bản tại phố Trần Quang Khải, lộ trình về khách sạn Hòa Bình, địa chỉ tại 27 phố Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Khi tới nơi, đồng hồ hiển thị số tiền cước là 42.000 đồng. Một du khách nam ngồi sau xe đưa 500.000 đồng cho tài xế để trả tiền xe.

Sau khi cầm 500.000 đồng, H. trả lại cho vị khách này 100.000 đồng và đang tìm tiền để trả nốt thì nhóm du khách này xuống xe.

Vụ du khách Nhật Bản bị chặt chém gấp 10 lần: Tài xế taxi xin lỗi, trả lại tiền

Ảnh chụp màn hình bài viết.

Tài xế H. giải thích do không biết ngoại ngữ để giao tiếp với nhóm khách nên không xuống xe để giải quyết và lái xe bỏ đi. Nhận thức việc làm của mình là sai trái nên ngay trong tối 31/8, tài xế H. đã chủ động liên hệ với nhóm du khách trên tại khách sạn 27 Lý Thường Kiệt. Khi đến khách sạn, H. đã gặp, xin lỗi nhóm du khách trên và hoàn trả lại số tiền thừa 360.000 đồng.Nhóm du khách chấp nhận lời xin lỗi của nam tài xế và nhận lại tiền thừa. trong bản tường trình tại cơ quan công an, tài xế H. cam kết sẽ không tái phạm.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một bài viết tố tài xế taxi ở Hà Nội "chặt chém" tiền của hai du khách là sinh viên người Nhật Bản.

Theo nội dung đăng tải, vào 18 giờ ngày 31/8, 2 sinh viên người Nhật Bản thuê xe taxi di chuyển từ một ngân hàng trên đường Trần Quang Khải (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) đến phố Lý Thường Kiệt (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm).

Khi đến nơi, đồng hồ chỉ hiển thị số tiền cước phải trả là 42.000 đồng nhưng tài xế taxi bị "tố" đã yêu cầu 2 người Nhật Bản phải trả 420.000 đồng.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại