Thứ tư, 17/04/2024 | 05:30
RSS

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ô tô tông cây xăng ở Hà Nội khiến 8 người bị thương

Chủ nhật, 28/08/2022, 16:00 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế lái ô tô tông cây xăng ở Hà Nội khiến 8 người bị thương.

Sự kiện:
Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ô tô tông cây xăng ở Hà Nội khiến 8 người bị thương

Tài xế Ngô Công Hán bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng. Ảnh: Báo VTC News

Liên quan đến vụ ô tô tông cây xăng ở Hà Nội khiến 8 người bị thương, trao đổi với Báo Dân trí ngày 28/8, đại diện Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Ngô Công Hán (SN 1987, quê Bắc Ninh; hiện trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về tham gia phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo vị đại diện này, hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, căn cứ tỷ lệ thương tích cũng như thiệt hại cụ thể mà tài xế này gây ra trong vụ tai nạn để xử lý theo quy định.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ô tô tông cây xăng ở Hà Nội khiến 8 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tạp chí điện tử Người đưa tin 

Trước đó, khoảng 21h55 tối ngày 12/8, tài xế Hán điều khiển xe ô tô BKS: 30H - 758.03 đã bất ngờ lao thẳng vào cây xăng ở đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa. Thời điểm lao vào cây xăng, ô tô do Hán điều khiển đã tông hàng loạt xe máy và người dân, trong đó có 2 nhân viên cây xăng khiến 8 người bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Thịnh Quang, Công an quận Đống Đa đã phong toả hiện trường, hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu đồng thời đưa tài xế Hán về trụ sở làm việc. Tại đây, qua kiểm tra, lực lượng công an xác định người này đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở.

Sau khi gây ra vụ tài nạn, tài xế Hán đã đầu thú và khai nhận bản thân trước khi gây ra vụ tai nạn giao thông đã đi dự liên hoan sinh nhật bạn ở 540 đường Láng và có uống bia. Khi điều khiển xe tới cây xăng đường Láng, tài xế Hán đã đạp nhầm chân phanh thành chân ga và gây ra vụ tai nạn nói trên.

Về phía các nạn nhân trong vụ tai nạn, nguồn tin trên Tạp chí điện tử Người đưa tin cho biết, quá trình điều trị tại bệnh viện, sức khoẻ của các nạn nhân đã cơ bản ổn định. Qua giám định thương tích, 2 người bị thương nhẹ, 6 người còn lại có thương tích khoảng 6 - 7%.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại