Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:05
RSS

Vụ đốt nhà trọ ở Phú Đô: Nghi phạm đang sống cùng chồng và con 5 tuổi

Chủ nhật, 03/04/2022, 13:42 (GMT+7)

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định nữ nghi phạm phóng hỏa đốt xe máy, làm cháy nhà trọ ở Phú Đô, Hà Nội khiến 1 người chết đã lập gia đình và có con nhỏ.

Trao đổi trên Dân trí ngày 3/4, một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại huyện Vụ Bản, Nam Định), lực lượng chức năng phát hiện người này đã lập gia đình và có con nhỏ. Hiện tại, chồng và con của nữ nghi phạm đang sinh sống ở quê nhà.

Chia sẻ trên báo giao thông một điều tra viên cho biết thêm: “Hai vợ chồng Trần Thị Thanh Hải đều là nhân viên nhà hàng thuộc hệ thống buffet nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội. Theo lời chồng của Hải, cả 2 đều quê Nam Định, thuê nhà trọ mưu sinh tại Hà Nội. Trong căn phòng trọ rộng chưa đầy 20m2, cuộc sống của họ diễn ra bình thường như bao gia đình khác, chồng Hải không hề nhận thấy điều khác lạ từ vợ mình, càng không biết việc cô ta “cặp kè” với anh H, trú tại Tuyên Quang”.

Nghi phạm Trần Thị Thanh Hải (Ảnh: Báo ANTĐ).

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, một vụ cháy lớn xảy tại nhà trọ 6 tầng ở ngõ 60, phố Phú Đô vào tối ngày 31/3 khiến 6 người thương vong (1 người tử vong và 5 người bị thương). Theo thông tin trên báo Giao thông, cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bước đầu xác định được nguyên nhân vụ hoả hoạn là do một người phụ nữ châm lửa đốt. Camera giám sát tại tầng 1 của ngôi nhà đã ghi lại toàn bộ quá trình gây án của đối tượng.

Cụ thể, trích xuất từ camera an ninh tại hiện trường sân nhà nơi xảy ra hoả hoạn cho thấy, vào thời điểm 19h ngày 31/3 xuất hiện một nữ nghi phạm mặc quần áo chống nắng đi từ góc sân ra đứng cạnh khoảng 5 chiếc xe máy liên tục châm lửa. Sau khoảng 3-4 lần châm lửa, đám cháy bùng lên từ một chiếc xe máy rồi lan ra nhiều chiếc bên cạnh, nghi phạm cũng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sáng 1/4, chia sẻ trên Dân Việt, Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đã xác định và bắt giữ nghi can phóng hoả đốt nhà trọ cao tầng ở ngõ 60 phố Phú Đô, phường Phú Đô tối ngày 31/3 khiến 6 người thương vong. Đối tượng này là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993; trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Hải đang là công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội; hiện ở tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Hiện trường vụ hỏa hoạn Ảnh: Dân Trí.

Tại cơ quan công an, Hải khai bản thân mình có quan hệ tình cảm nam nữ với bạn trai là anh C.V.H. (SN 1994, ở Tuyên Quang). Đến cuối tháng 1/2022, Hải phát hiện có thai với anh H. nhưng bị gia đình an H. ngăn cản, không đồng ý cho hai người tiến tới hôn nhân.

Từ đây giữa Hải và bạn trai mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Vào ngày 31/3, Hải có mua 30.000 đồng xăng mang theo do xe H. có bình xăng nhỏ và tìm đến nơi anh H. đang ở nhưng không gặp. Sau đó Hải có đi cắt tóc, gội đầu và làm móng. Tại cửa hàng tóc, Hải có suy nghĩ đến việc anh H. và gia đình ngăn cấm, dẫn đến anh H không quan tâm chăm sóc Hải khi mang thai nên nảy sinh ý định mang chai xăng vừa mua quay lại đốt xe anh V. – là anh họ anh H.

Khoảng 18h ngày 31/3, Hải quay lai phòng trọ số 4 ngõ 60 Phú Đô cùng chai xăng sau khi mua thêm bao diêm Thống Nhất. Tại đây đối tượng nói dối vào thăm người quen và được 1 người trong khu trọ mở cửa cho vào. Đi vào sân nhà trọ, thấy xe máy biển của người thân anh H. dựng ở sân, đối tượng đã châm lửa đốt. Thấy đám cháy bùng lên, sợ người khác phát hiện, Hải chạy ra cổng và vứt bỏ áo khoác ngoài và bỏ chạy về khu nhà trọ của mình.

Sau đó, Hải được người yêu thông báo về vụ việc và hẹn đến gặp ở khu nhà trọ đang cháy, Hải đã bị bắt giữ trên đường.  Về thông tin Hải khai đang mang thai, qua kiểm tra, cơ quan công an xác định Hải không hề có thai. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu để xử lý Hải theo quy định của pháp luật

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại