Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:13
RSS

Vụ cô gái tử vong khi nâng mũi: Một bác sĩ BV Ung bướu Hà Nội bị tạm đình chỉ công tác

Thứ bảy, 19/03/2022, 10:05 (GMT+7)

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã quyết định tạm đình chỉ công tác bác sĩ Lê Ngọc A., Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức do liên quan đến vụ cô gái 22 tuổi tử vong sau khi nâng mũi.

Sự kiện:
Hà Nội

Sáng 19/3, trao đổi với PV Dân Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội Nguyễn Thị Mai Lan cho biết, bệnh viện nhận được thông tin bác sĩ Lê Ngọc Anh, Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức của bệnh viện này có liên quan đến trường hợp ca tử vong do nâng mũi tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo bà Lan, đến nay bác sĩ Ngọc Anh đã công tác tại đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội được 5-6 năm. Bước đầu bác sĩ Ngọc Anh có thừa nhận tham gia vào việc nâng mũi cho nạn nhân. Hiện bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ A. viết tường trình sự việc. Đồng thời, quyết định tạm đình chỉ công tác bác sĩ A. từ ngày 18/3.

Lý giải việc sự việc trên đã xảy ra cách đây hơn 2 tháng nhưng đến thời điểm hiện tại mới quyết định tạm đình chỉ công tác bác sĩ Ngọc A., lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho hay, trước đó đơn vị còn chờ thông tin cụ thể từ cơ quan chức năng.

Vụ cô gái tử vong khi nâng mũi, một bác sĩ BV Ung bướu Hà Nội bị tạm đình chỉ công tác

Chị H. tử vong sau khi nâng mũi tại một cơ sở thẩm mĩ tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Ảnh: FB

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của một cô gái sau khi làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi tại Hà Nội. Nạn nhân là chị Phạm Thị Diễm H. (22 tuổi, quê Long An, tạm trú tại Hà Nội).

Theo thông tin trên báo Người lao động, khoảng 19h25 phút ngày 16/1, ông P.T.Đ. (SN 1979, quê quán TP Tân An, tỉnh Long An) đến Công an phường Tương Mai (quận Hoàng Mai) trình báo với nội dung khoảng 18h ngày 14/1, ông Đ. nhận được tin báo con gái là chị H. đang được cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân do đi làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi dẫn đến việc bị hôn mê.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Hoàng Mai xác định những người có mặt khu vực chị H. làm phẫu thuật ngày 14/1, gồm: Nguyễn Sỹ Giang (1995, quê quán Yên Thành, Nghệ An); Lê Ngọc Anh (SN 1990, trú tại quận Long Biên, Hà Nội; là bác sĩ gây mê thuộc 1 bệnh viện ở Hà Nội); Nguyễn Thanh Bình (SN 1991, trú ở huyện Đan Phượng, Hà Nội); Nguyễn Thiện Lễ (SN 1999, quê quán Lục Nam, Bắc Giang); cùng 2 người liên quan trong vụ việc là Trần Thế Anh (SN 1991, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Minh Phong (SN 1994, trú ở quận Ba Đình, Hà Nội).

Kết quả điều tra cho thấy, Giang quen biết Hoàng Minh Phong và theo Phong học nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Khoảng tháng 2/2021 Phong rủ Giang về làm tại cửa hàng thẩm mỹ viện của Phong tại 18C (Tổ 20, phường Tương Mai). Bản thân Giang biết Phong không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đồng ý làm cùng Phong. Giang lên mạng xã hội đăng bài làm phẫu thuật thẩm mỹ để tìm khách, nếu có khách, Giang trực tiếp tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ cho khách.

Đối với Lê Ngọc Anh, trong quá trình làm việc, người này xuất trình bằng bác sĩ đa khoa do Đại học Y Hà Nội cấp; Chứng chỉ định hướng chuyên khoa, chuyên ngành gây mê hồi sức cũng do Đại học Y Hà Nội cấp; Chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Hà Nội cấp, với phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức.

Vụ cô gái tử vong khi nâng mũi, một bác sĩ BV Ung bướu Hà Nội bị tạm đình chỉ công tác

Địa điểm nơi chị H. đến nâng mũi ở Hà Nội. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Khoảng tháng 5/2021, chị H. liên hệ nhắn tin với Giang, nói muốn làm phẫu thuật nâng mũi và đã nhiều lần chuyển tiền (tổng số tiền 35 triệu đồng) cho Giang để đặt cọc. Giang hẹn ngày 14/1 sẽ tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi cho chị H. tại của hàng thẩm mỹ của Phong. Ngày 13/1, Giang thông báo cho Phong về trường hợp chị H. và bảo Phong liên hệ bác sĩ gây mê. Đầu giờ chiều 14/1, chị H. đến cơ sở thẩm mỹ "chui", và được Giang đưa lên tầng 6 của ngôi nhà để làm thủ tục phẫu thuật.

Khi tiến hành phẫu thuật có Giang, Ngọc Anh, Bình tham gia; Ngọc Anh là người gây mê (thuốc Midazolam 5mg/ml do Ngọc Anh mang đến); Bình và Đăng phụ hỗ trợ Giang. Ngọc Anh tiến hành gây mê cho chị H. rồi Giang tiến hành tiêm thuốc tê tại vị trí mổ. Sau đó, Giang tiến hành mổ đầu mũi của chị H.

Khoảng 20 phút, Ngọc Anh nói chị H. có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên bảo Giang dừng phẫu thuật. Ngọc Anh tiến hành sơ cứu và cho chị H. thở oxy, hô hấp nhưng lúc này cô gái trẻ đã rơi vào tình trạng hôn mê. Giang bảo Đăng khâu định hình lại mũi cho chị H., sau đó liên hệ với Phong báo sự việc. Biết tin, Phong gọi Thế Anh đi ô tô của Thế Anh chở chị H. đến bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, còn Phong bỏ đi.

Đáng chú ý khi tiến hành khám nghiệm hiện trường phòng khám, cảnh sát xác định hiện trường tầng 6 bị xáo trộn; các đồ vật, dụng cụ làm phẫu thuật đã bị mang đi nơi khác cất giấu. Phát hiện thu giữ tại tầng 5 các đồ vật liên quan đến y tế như xi lanh, ống thủy tinh, mũ chụp y tế…

Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai không có tiến triển, ngày 25/2, gia đình đã đưa chị H. về Bệnh viện Đa khoa Long An để tiếp tục điều trị. Sau hơn 2 tháng hôn mê, nguy kịch, ngày 16/3, chị H. đã tử vong.

Ngày 17/3, Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Hoàng Mai đã phối hợp Viện khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành pháp y tử thi nạn nhân H. theo quy định.

Hiện gia đình đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân tại quê nhà Long An. Trước sự ra đi của chị H., người thân bạn bè ai nấy đều xót xa. Theo người thân, chị H. mới ly hôn, có con hơn 1 tuổi và gửi cho bà ngoại chăm sóc để ra Hà Nội làm việc, kiếm tiền gửi về nuôi con.

Liên quan đến sự việc này, chiều 18/3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết cơ sở thẩm mỹ tại ngõ 147A Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hoạt động không phép. Cơ sở nâng mũi cho chị H. là ngôi nhà biệt thự liền kề, không có biển quảng cáo và được xác định là nhà riêng chứ không phải cơ sở thẩm mỹ.

Trong khi đó, ông Hoàng Minh P. - chủ cơ sở thẩm mỹ - khẳng định nạn nhân không phải là khách của cơ sở thẩm mỹ mà mình làm chủ. Theo đó, người này chỉ cho mượn địa điểm để ông Nguyễn Sỹ G. thực hiện phẫu thuật nâng mũi.

"Hiện tôi không muốn nói thêm về vấn đề này, chúng tôi đã làm việc với cơ quan chức năng, tôi cũng đã có những chia sẻ với phía gia đình nạn nhân. Tôi khẳng định mình không tham gia phẫu thuật mà chỉ cho mượn địa điểm. Về việc có thông tin cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép, tôi đã làm việc với cơ quan chức năng, không có ý kiến gì thêm", ông P. nói.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại