Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:00
RSS

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Xác định danh tính 17 nạn nhân tử vong

Thứ năm, 08/09/2022, 17:32 (GMT+7)

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính 17/32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú, TP Thuận An.

Sự kiện:
Bình Dương

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú tại Bình Dương, thông tin trên tạp chí Tri thức trực tuyến cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính 17/32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú, TP Thuận An.

17 nạn nhân này có tuổi từ 22-40, quê tại các tỉnh, thành khác nhau trên cả nước như Bình Dương, Đắk Lắk, Đồng Nai, Sóc Trăng, Hà Nam,.... Trong đó, 13 người tử vong do ngạt khí, bỏng nhẹ đã được nhận dạng, bàn giao cho người thân để lo hậu sự; 4 người khác được nhận dạng sau khi gửi mẫu về TP.HCM xác định ADN. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế TP Thuận An

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương lấy mẫu 15 nạn nhân còn lại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để phân tích xác định danh tính và người thân.

Vụ cháy quán karaoke An Phú, xác định danh tính 17 nạn nhân tử vong

Danh sách 17 nạn nhân trong vụ cháy được xác định danh tính. Ảnh: Tạp chí Tri thức trực tuyến

Trao đổi với Báo VTC News, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng xác nhận, trong số 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú, cơ quan chức năng và thân nhân người bị nạn đã nhận diện được danh tính của 17 người.

Theo ông Quyên, hiện thi thể người bị nạn đã được bàn giao cho gia đình mai táng. "Một số nạn nhân cháy nặng, cần kiểm tra ADN để gia đình có thể nhận diện được", ông Quyên nói.

Về phía các nạn nhân bị thương, thông tin tại buổi họp báo diễn ra sáng ngay (8/9), Phó giám đốc Sở Y tế Bình Dương Huỳnh Minh Chín cho hay, vẫn còn 4 trường hợp bị thương nặng được điều trị hoặc chờ phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa An Phú và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, theo ông Chín, trong các trường hợp nhập viện có hai ca nặng đã được phẫu thuật. Một người (sinh năm 2006) bị gãy hai xương; một nữ bệnh nhân sinh năm 1995 bị gãy xương cổ chân, gót chân và xương mắt cá, hiện đã được phẫu thuật. Hai bệnh nhân này đang phục hồi.

Ngoài ra, tại Bệnh viện Đa khoa An Phú, hai nạn nhân tiên lượng nặng. Một nữ bệnh nhân 25 tuổi sáng nay đã tỉnh táo, được điều trị nội khoa. Người còn lại 30 tuổi, bị chấn thương cột sống lưng và sẽ được phẫu thuật vào ngày mai (9/9).

Vụ cháy quán karaoke An Phú, xác định danh tính 17 nạn nhân tử vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, chủ quán karaoke An Phú sẽ hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng 30 triệu đồng để lo hậu sự.

Trước đó, ngày 7/9, Chủ tịch UBND TP Thuận An cũng thông tin, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi chia buồn các nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An). Theo ông Tâm, trước mắt chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi người bị thương 5 triệu đồng và mỗi nạn nhân tử vong 30 triệu đồng.

Vào khoảng 20h30 ngày 6/9, lửa bùng phát tại tầng 2 và nhanh chóng lan rộng tại quán karaoke An Phú. Thời điểm xảy ra cháy, quán karaoke này có 5 trong tổng số 30 phòng hát đang hoạt động (301, 302, 303, 305, 306) và khoảng 60 người có mặt tại cơ sở - 30 khách hát và 30 nhân viên quán.

Một số người đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng bất thành. Lửa bén vào đệm mút cách âm, gỗ nội thất của tòa nhà nên bùng lên dữ dội, bịt kín lối thoát hiểm. Nhiều người không chịu được sức nóng phải chạy ra ban công, sau đó nhảy từ tầng 2 xuống đất, bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh điều động gần 70 chiến sĩ và 13 xe chuyên dụng, trong đó 2 xe thang tới hiện trường. Các chiến sĩ dùng xe thang chia nhiều mũi dập lửa, đưa một số người kẹt lại ở lầu cao thoát ra ngoài. Sau hơn 1h, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng cứu hoả mang đồ chuyên dụng tiến vào bên trong.

Hậu quả, vụ việc khiến 32 người tử vong (gồm 17 nam và 15 nữ), nhiều người khác bị thương. Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, ban đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể do chập điện.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại