Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:55
RSS

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Tìm thấy thêm 8 thi thể, nâng số người tử vong lên 23

Thứ tư, 07/09/2022, 18:29 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 8 thi thể ở bên trong hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 23 người tử vong trong vụ hoả hoạn này.

Sự kiện:
Bình Dương

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương tìm thấy thêm 8 thi thể, nâng tổng số người tử vong lên 23

Lực lượng chức năng đục tường tìm kiếm tung tích các nạn nhân. Ảnh: Báo VNExpress

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú  (có địa chỉ tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), chiều 7/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho Tạp chí Người đưa tin biết, đến 16h cùng ngày, cảnh sát phát hiện thêm 8 thi thể ở bên trong hiện trường vụ cháy quán karaoke. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 23 người thiệt mạng trong vụ hoả hoạn này.

Theo ông Dũng, 8 thi thể vừa được tìm thấy nằm trong nhà vệ sinh ở lầu 3, gần một phòng VIP của quán. Hiện các thi thể đang được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang phối hợp Cảnh sát PCCC TP HCM tìm kiếm các nạn nhân nghi còn đang mắc kẹt trong quán karaoke.

“Cảnh sát đã tiếp cận được đến cửa phòng vip của quán karaoke rồi. Hiện đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để tiếp cận vào bên trong”, ông Dũng nói.

Nguồn tin trên Báo Người lao động cho biết, do vết thương các nạn nhân quá nặng nên việc xác định danh tính rất khó khăn. Hiện các gia đình nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke vẫn chưa rõ thông tin về người thân. Theo công an, nhiều thi thể đã bị cháy đen, biến dạng và rất khó để nhận diện, người nhà chỉ biết để lại thông tin và chờ đợi.

Chia sẻ với Báo Tuổi trẻ Online, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho hay, tới chiều ngày 7/9, công tác cứu hộ cứu nạn vẫn tiếp tục. Do các căn phòng đóng kín, quá nóng nên việc tiếp cận gặp khó khăn, phải đục tường. Chưa thể khẳng định khi nào kết thúc.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương tìm thấy thêm 8 thi thể, nâng tổng số người tử vong lên 23

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân nghi còn đang mắc kẹt trong quán karaoke. Ảnh: Tạp chí Người đưa tin

Trước đó, theo Công an tỉnh Bình Dương, hơn 20h ngày 6/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú (khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An) Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Ngay khi nhận được tin báo, công an tỉnh đã điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 66 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị đến hiện trường. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Khoảng 1h sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Công an Bình Dương xác định, đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán.

Chiều ngày 7/9, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình vụ cháy tại quán karaoke An Phú (có địa chỉ tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Theo báo cáo, quán karaoke xảy ra hỏa hoạn do ông Lê Anh Xuân (ngụ tại TP Thủ Đức, TP HCM) làm chủ được thành lập từ năm 2016 đến nay. Quán hát này được thiết kế tổng diện tích sàn là 1.500 mét vuông gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và một sân thượng). Trong đó có 29 phòng hát, một nhà kho.

Năm 2017, cơ sở karaoke này được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy chữa cháy và giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra về an toàn Phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh này vào các năm 2019, 2021 và 2022.

Thời điểm xảy ra vụ cháy (đêm 6/9), lực lượng Phòng cháy chữa cháy cứu hộ được 22 người. Đến chiều 7/9, hiện vẫn còn 2 phòng (1 phòng hát và 1 phòng nhà kho) vẫn đang cháy âm ỉ khiến lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận để tìm kiếm các nạn nhân. Về nguyên nhân vụ cháy, báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương nêu rõ, ban đầu cơ quan chức năng xác định có thể do chập điện.

Được biết, từ khuya 6/9 đến ngày 7/9, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa An Phú đã cấp cứu cho 40 người từ quán karaoke chuyển vào. Những người cấp cứu trong tình trạng đen thui, gãy tay, gãy chân, chấn thương sọ não. Nhiều người rất hoảng loạn.

Trong đó, có một trường hợp chấn thương sọ não nặng có tụ máu, gãy chân và tay đã chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện 2 trường hợp bị gãy chân và gãy xương gót đang chuyển khoa ngoại để mổ gấp. Tất cả các ca chấn thương đều do hoảng loạn nhảy xuống từ lầu cao trong vụ cháy quán Karaoke.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại