Thứ tư, 24/04/2024 | 11:53
RSS

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong: Hàng xóm tuyệt vọng vì nghe tiếng kêu cứu nhưng phá cửa bất thành

Thứ năm, 13/07/2017, 13:38 (GMT+7)

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân trong ngõ 205/53 Xuân Đỉnh đã lao sang. Do hoảng loạn, chủ nhà không tìm được chìa khóa, khi người dân phá được cửa thì 4 người trong gia đình đã tử vong.

Liên quan đến vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Hà Nội, các nạn nhân là người trong cùng một gia đình. Để tìm hiểu về sự việc trên, PV đã có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm. Tại hiện trường lực lượng chức năng đã phong tỏa, không ai được đến gần nơi xảy ra vụ hỏa hoạn

Cháy nhà 4 người tử vong ở Hà Nội 1

Cháy nhà 4 người tử vong ở Hà Nội Ảnh Thời Đại

Trao đổi với PV, Anh Hùng, một trong những người phát hiện ra đám cháy và tham gia chữa cháy, cũng là người dân sinh sống trong ngõ 53, gần với hiện trường xảy ra sự việc cho biết: "Vào khoảng gần 3h ngày 13/7, trong khi đang ngủ, anh Hùng nhận được điện thoại của người thân thông báo nhà hàng xóm đang cháy dữ dội. Sau đó, anh Hùng liền xuống dưới nhà để kiểm tra thì nghe thấy tiếng hô kêu cứu phát ra từ số nhà 37, ngách 53."

Cháy nhà ở Hà Nội 2

Vụ cháy khiến người dân rất hoang mang

“Lúc tôi đến hiện trường còn nghe thấy người trong nhà có người kêu "Cứu tôi với, cháy nhà rồi". Một người đàn ông bên trong nhà cũng đang đi tìm chìa khóa để mở cửa nhưng do cuống nên không tìm được. Sau đó tôi và một số người dân đã sang nhà hàng xóm mượn búa tạ để phá khóa, mất gần 30 phút mới vào được ngôi nhà thì mọi việc đã …”, anh Hùng thông tin.

Theo lời anh Hùng, căn nhà bị cháy bắt đầu ở khu vực tầng 1, ngọn lửa đang lan lên cầu thang tầng 2 thì được lực lượng chức năng tới kết hợp người dân dập tắt.

Cháy nhà 4 người tử vong ở Hà Nội 2

Tại hiện trường lực lượng chức năng đã phong tỏa không ai tiếp cận được. Ảnh C.N

Trao đổi với PV, bà Hường, (người dân sinh sống tại ngách 53, ngõ 205 đường Xuân Đỉnh) của ngôi nhà bị cháy cho kể lại: “Các nạn nhân đã được cơ quan chức năng đưa thi thể ra khỏi ngôi nhà vào lúc 6h sáng. Trong đó, có 2 vợ chồng và 2 đứa con, 1 đứa đang học đại học, 1 đứa là học sinh lớp 1. Do ngõ chúng tôi nhỏ nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác cứu hộ”.

Bà Đỗ Thị Nhạn (tổ phó tổ dân phố Trung Dân 2 (ngõ 205, Xuân Đỉnh) cho biết: “Khi phát hiện sự việc nhiều người dân cũng ra dập lửa nhưng bất thành. Lực lượng chức năng đến dập tắt đám cháy thì những nạn nhân đã tử vong”.

Cháy nhà 4 người tử vong ở Hà Nội 4

Bàn Nhạn tổ phó chia sẻ sự việc với PV. Ảnh C.N

Cũng theo bà Nhạn, các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn trên được xác định gồm: chồng là Văn Trọng Bộ, vợ là Hoàng Thị Kim Thoa, con trau lớn là Văn Trọng Hoàng (SN 1992), con gái út là Văn Ngọc Ngà (SN 2001).

Trước đó, Đời Sống Plus đã thông tin, Khoảng 2h30 sáng 13/7, tại ngõ 205, đường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy nhà 4 người tử vong, các nạn nhân là người trong cùng một gia đình.

Cháy nhà 4 người tử vong ở Hà Nội 7

Lực lượng chức năng không cho ai vào hiện trường. Ảnh C.N

Đại tá Lê Chí Cao, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 (Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội) thông tin nguyên nhân ban đầu dẫn đến các nạn nhân tử vong là do ngạt khí độc.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN