Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:07
RSS

Cháy nhà 4 người chết tại Hà Nội: Nguyên nhân tử vong có thể do ngạt khí độc

Thứ năm, 13/07/2017, 09:55 (GMT+7)

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một gia đình trên đường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hậu quả để lại rất nặng nề khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Khoảng 2h30 sáng 13/7, tại ngõ 205, đường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy nhà 4 người tử vong, các nạn nhân là người trong cùng một gia đình. Cụ thể vào khoảng thời gian trên, người dân phát hiện ra đám cháy bùng lên từ tầng 1 của ngôi nhà, diện tích cháy khoảng 10m2 nên đã thông báo đến lực lượng chức năng.

Trao đổi với PV về vụ cháy nhà ở Hà Nội đại tá Lê Chí Cao (Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3) cho biết: Sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, trong vòng 10 phút đám cháy đã được dập tắt.

Cháy nhà 4 người tử vong 1

Hiện trường vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Hà Nội. Ảnh Thời Đại

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng vào bên trong ngôi nhà thì phát hiện 4 người đã tử vong ở tầng 3, trong đó có 2 vợ chồng và 2 người con. Cũng theo đại tá Cao, nguyên nhân ban đầu dẫn đến các nạn nhân tử vong là do ngạt khí độc.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN