Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:29
RSS

Vụ cháu bé 5 tuổi bị dì ruột bạo hành dã man: Cơ quan chức năng vào cuộc

Thứ năm, 11/05/2017, 14:42 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc điều tra khi nhận được tin báo một cháu bé 5 tuổi bị dì ruột bạo hành dã man tại thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa).

Trong những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một cháu bé 5 tuổi bị dì ruột bạo hành, đánh đập dã man gây thương tích nặng.

Bé trai bị dì ruột bạo hành với nhiều vết thương

Bé trai bị dì ruột bạo hành với nhiều vết thương. Ảnh FB B.N.H 

Cháu bé trong đoạn clip là T.N.H.A.T (5 tuổi, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Nội dung được đăng tải cho thấy, cháu bị đánh đập với rất nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể.

Theo thông tin của người quay đoạn clip này, do bức xúc trước việc cháu T. thường xuyên bị dì ruột đánh đập quá dã man nên trong ngày 9/5 đã quay lại clip và đăng lên mạng xã hội với mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc giải cứu cháu bé thoát khỏi nạn bạo hành.

Những ngày qua, cháu T. đến trường với nhiều vết thương bầm tím ở lưng, tay, chân... Theo cô giáo Hiệu trưởng trưởng mầm non Nghĩa Điền thì đây không phải là lần đầu tiên cháu T. đến trường với những thương tích này. Sự việc này trước đây đã xảy ra nhiều lần.

Đã nhiều ngày trôi qua, những vết thương trên lưng cháu vẫn chưa hết bầm tím

Đã nhiều ngày trôi qua, những vết thương trên lưng cháu vẫn chưa hết bầm tím. Ảnh Báo Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Điền xác nhận có xảy ra vụ việc này đoàn kiểm tra của xã, của huyện cũng đã đến làm việc với gia đình cháu T.

Ngay sau có thông tin phản ánh, sáng ngày 11/5, công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã mời gia đình cháu T. lên làm việc. Tại đây, cháu T. được bác sĩ tại Trạm Y tế xã Nghĩa Điền xem xét, giám định vết thương.

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ cháu bé bị dì ruột bạo hành. video Tuổi Trẻ

Sau khi khẳng định các vết thương là do hành vi đánh đập gây nên, Công an huyện Tư Nghĩa đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu gia đình cùng cá nhân bà T. (dì ruột của cháu T.) chấm dứt hành vi hành hạ cháu T. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, điều tra làm rõ vụ bạo hành này.

Hiện cháu T. đang sống chung với dì ruột và ông ngoại, mẹ cháu đi làm ăn xa.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus