Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:28
RSS

Vụ chặt phá vườn chuối ở Hải Phòng: Nhóm đối tượng còn quay lại giết thịt dê để “ăn mừng chiến tích”

Thứ ba, 23/05/2017, 10:52 (GMT+7)

Liên quan tới vụ việc chặt phá vườn chuối ở Hải Phòng, cơ quan chức năng đã bắt giữ các đối tượng trong nhóm người này để điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ chặt phá vườn chuối  của ông Phạm Văn Quân (sinh 1959, ở thôn Thái Lai, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), cơ quan chức năng đã bắt giữa nhóm đối tượng thực hiện hành vi trên. Qua thử nước tiểu, 7 trong số nhiều đối tượng dương tính với ma túy.

Nhóm đối tượng tham gia chặt phá vườn chuối của ông Quân

Nhóm đối tượng tham gia chặt phá vườn chuối của ông Quân. Ảnh Lao Động

Các đối tượng chặt phá vườn chuối gồm Nguyễn Đăng T. (sinh 1999), Bùi Tuấn K. (sinh 2002), Bùi Tuấn H. (sinh 1999), Trần Văn T. (sinh 1991), Đỗ Văn S. (sinh 1999) và Nguyễn Tuấn Đ. (sinh 1993), Lê Văn P. (sinh 1997), Hoàng Minh T .(sinh 1999) và Đỗ Hữu Mạnh (sinh 1973) cùng ở Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Các đối tượng chặt phá hàng nghìn cây chuối đang được lấy lời khai

Các đối tượng chặt phá hàng nghìn cây chuối đang được lấy lời khai. Ảnh Lao Động

Trước đó, khoảng 5h ngày 15/5, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng ) nhận được tin báo của ông Quân về việc vườn chuối gần 3.000 cây đang cho thu hoạch bị 1 nhóm đối tượng cầm dao kiếm đến chặt phá.

Sau khi đến hiện trường, công an đã đưa 11 người liên quan đến vụ chặt chuối về UBND xã lấy lời khai rồi bàn giao cho địa phương quản lý.

Được biết, ngày 17/5, nhóm đối tượng này còn quay lại vườn chuối nhà ông Quân để tổ chức giết thịt dê "ăn mừng chiến tích" sau khi lấy lời khai xong.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định các cây bị chặt trồng trên đất ở thôn 2, Cao Nhân (Thủy Nguyên) do ông Quân khai hoang từ năm 1989 (tổng diện tích khoảng 20.000 m²). Tuy nhiên, phần đất này lại không thuộc quyền sử dụng của ông Quân mà thuộc Công ty Chí Linh do ông Đỗ Văn Chí làm Giám đốc.

Vườn chuối bị chặt phá tan tành

Vườn chuối bị chặt phá tan tành. Ảnh CAND

Đến tháng 6/2016, Công ty Chí Linh có dự án thành lập 2 xưởng sản xuất gạch nên ông Chí yêu cầu ông Quân không trồng chuối thuộc phần đất của công ty và nhiều lần gửi thông báo về việc trả lại mặt bằng nhưng ông Quân không thực hiện.

Do vậy, ngày 1/4/2017, ông Chí ủy quyền cho Đỗ Hữu Mạnh (44 tuổi, ở Kênh Giang, Thủy Nguyên) là nhân viên Công ty Chí Linh thuê người dọn dẹp mặt bằng để phục vụ khởi công xưởng sản xuất gạch.

Mạnh cùng một nhóm người đã dùng dạo phay, gậy gỗ chặt phá hàng 2256 gốc chuối, 12 cây nhãn và 2 cây cau của ông Quân.

Hiện, vụ việc được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, giải quyết và xử lý theo qui định của pháp luật Tuy nhiên, vụ việc chặt phá vườn chuối để làm mặt bằng của Công ty Chí Linh đã làm thiệt hại đến tài sản của gia đình ông Quân là điều không được dư luận nói chung và đặc biệt với nhân dân địa phương chấp nhận.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus