Thứ năm, 25/04/2024 | 00:31
RSS

Vụ biệt phủ Yên Bái: Xử phạt hành chính gia đình ông Phạm Sỹ Quý hơn 500 triệu đồng

Thứ bảy, 02/12/2017, 19:20 (GMT+7)

Theo báo cáo của tỉnh Yên Bái, cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã xử phạt hành chính gia đình ông Phạm Sỹ Quý số tiền hơn 500 triệu đồng với vi phạm tại khu biệt phủ.

Trong báo cáo vừa gửi tới Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ, tỉnh Yên Bái cho biết đã xử phạt hành chính số tiền trên 500 triệu đồng đối với những vi phạm tại khu biệt phủ của ông Phạm Sỹ Quý- nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Theo báo cáo của tỉnh Yên Bái, cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã xử phạt hành chính gia đình ông Phạm Sỹ Quý số tiền trên 507 triệu đồng do xây dựng một số công trình sai phép và không phép. Đồng thời, xử phạt chậm nộp thuế số tiền hơn 51 triệu đồng.

 biệt phủ của ông Phạm Sỹ Quý
Toàn cảnh khu biệt phủ từ trên cao. Ảnh Tri thức trực tuyến.

Sau khi nộp phạt với số tiền nêu trên, các hạng mục công trình sai phép và không phép được tiếp tục cho tồn tại. Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái, sau khi có kết luận thanh tra đến nay, đã có 14 cá nhân liên quan bị xử lý kỷ luật khiển trách về mặt Đảng và chính quyền.

Trả lời PV Dân trí sáng 2/12, ông Chu Đình Ngữ - Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn UBND tỉnh Yên Bái khẳng định: “Tất cả các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đều đã được giải quyết. Riêng vấn đề quy hoạch chi tiết thì giống như các địa phương khác trong cả nước, không phải phường/ xã nào cũng có quy hoạch chi tiết, nên việc này cần có thời gian, đòi hỏi thời gian đo vẽ, rồi tính tiền cho việc đo vẽ đó nữa”.

 biệt phủ của ông Phạm Sỹ Quý
Ông Phạm Sỹ Quý. Ảnh: Dân Trí

Trước những thắc mắc liên quan đến việc cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái “tập trung” xử phạt tiền để cho tồn tại những công trình không phép, sai phép trong quần thể “biệt phủ” của gia đình ông Phạm Sỹ Quý có phù hợp hay không, ông Chu Đình Ngữ nói: “Không chỉ riêng kết luận của Thanh tra Chính phủ, mà kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán thì cũng phải bám rất sát vào quy định hiện hành để thực hiện. Những gì vướng mắc lại phải xin ý kiến cơ quan quản lý để bám theo hướng dẫn đó mà xử lý (...).

Tuỳ theo tính chất vi phạm thì sẽ có hướng xử lý theo quy định hiện hành. Xử phạt hành chính để tồn tại, cái đó pháp luật cho phép. Pháp luật cho phép xử lý hành chính, xây dựng không phép để tồn tại thì cũng theo quy định của pháp luật chứ không phải mình đặt ra, sinh ra”.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN