Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:11
RSS

Vụ bé trai tử vong khi lọt vào trụ bê tông: Phải qua 11 bước để nhổ trụ bê tông, cần điều thêm cần cẩu loại lớn

Chủ nhật, 08/01/2023, 08:07 (GMT+7)

Ban chỉ đạo thống nhất phương án do đơn vị thi công của Bộ GTVT đề xuất. Phương án có 11 bước, lực lượng cứu hộ khẩn trương thực hiện từng bước thận trọng để đạt kết quả cuối cùng.

Chiều 7/1, theo tìm hiểu của báo Dân Việt, trụ bê tông sâu 35m mà bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) lọt vào tại công trình cầu Rọc Sen vẫn chưa được đưa lên mặt đất. 

Cũng trong ngày 7/1, UBND tỉnh Đồng Tháp có buổi làm việc với Bộ Xây dựng, giao thông Vận tải về phương án nhổ ống trụ bê tông này.

Theo thông tin trên báo VietNamNet, tại buổi làm việc, tỉnh Đồng Tháp thống nhất phương án nhổ cọc qua 11 bước. Theo đó, công đoạn nhổ cọc có thêm hai ống vách đường kính 2m và 1m đóng xuống bao bọc ống cọc bê tông. Bên cạnh đó, đất xung quanh lồng vách được làm mềm và hút ra ngoài.

Ảnh: Báo Dân Việt.

Thông tin với báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Lê Hoàng Bảo cho hay lực lượng cứu hộ đang thực hiện tiên hành bước 1 là đóng cọc ván thép, lắp đặt khung tầng. Sau đó sẽ tiến hành đóng ống vách, tiếp tục khoan lấy đất bên ngoài xung quanh cọc. Tiếp theo là đóng ống vách, khoan xung quanh trụ đến mối nối... Đây là 4 trong 11 bước mà lực lượng cứu hộ khẩn trương thực hiện.

Để kéo ống trụ bê tông lên, đơn vị cứu hộ cần thêm một cẩu 80 tấn hoặc ít nhất 50 tấn bổ sung vào hiện trường. Hiện, tại hiện trường có hai cẩu 50 tấn và 35 tấn. Ban chỉ đạo cũng đang điều thêm thiết bị cẩu chuyên dụng 80 tấn để phục vụ quá trình giải cứu.

Đơn vị cứu hộ đánh giá, hiện đây là phương án khả thi, đáp ứng được các phương diện thời gian, an toàn và tận dụng thiết bị tại chỗ. 

Tổ điều hành cũng huy động, bổ sung nhân lực và thiết bị về hiện trường. Hoạt động cứu nạn, cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, đoàn chuyên gia Nhật Bản cũng vào hỗ trợ, tư vấn cách nhổ cọc nhưng không khả thi. Hiện, lực lượng cứu hộ khẩn trương thực hiện các bước được Ban chỉ đạo thống nhất để đạt kết quả cuối cùng.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25 cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m).

Các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai.

Được biết, bé Thái Lý Hạo Nam đang học lớp 5. Gia đình bé có hoàn cảnh khó khăn, làm nghề nông.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại