Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:16
RSS

Vụ bé gái 9 tuổi nghi bị bắt cóc ở Hưng Yên: Cháu bé thoát nạn nhờ cây bút hết mực

Thứ năm, 03/05/2018, 19:52 (GMT+7)

Thật khó có thể tin được bé gái 9 tuổi nghi bị bắt cóc ở thôn Khúc, xã Phụng Công (Văn Giang, Hưng Yên) may mắn thoát nạn nhờ cây bút hết mực.

Bé gái 9 tuổi nghi bị bắt cóc ở Hưng Yên, may mắn thoát nạn nhờ cây bút hết mực
Theo ông Thỉnh, bé gái 9 tuổi nghi bị bắt cóc ở Hưng Yên, may mắn thoát nạn nhờ cây bút hết mực

Ngày 3/5, trao đổi với PV, ông Lý Văn Thỉnh - Trưởng thôn Khúc, xã Phụng Công (Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, vào khoảng 17h ngày 2/5, khi đó ông đang có mặt tại nhà thì nhận được tin báo có bắt cóc trẻ con.

Theo ông Thỉnh, đây là lần đầu tiên ở địa phương xảy ra sự việc như thế nên người dân địa phương rất lo lắng. Hơn nữa, qua sự việc này, ông cũng muốn nâng cao ý thức cảnh giác của người dân thôn Khúc nói riêng, xã Phụng Công nói chung bởi địa phương hầu hết nhà dân sinh sống bằng nghề buôn cây cảnh.

Nói về đối tượng lạ mặt có hành vi nghi bắt cóc bé gái 9 tuổi, ông Thỉnh kể, đầu giờ chiều 2/5 đối tượng này đến địa phương hỏi mua cây nho Mỹ đối tượng này đã quanh quẩn vào 3 nhà để hỏi nhưng không ai có.

Sau đó, đối tượng này có đến nhà anh V. (bố bé gái 9 tuổi nghi bị bắt). Lúc này, có mình con gái anh V. ở trong nhà đang xem ti vi. Tuy nhiên, sau đó mẹ cháu bé là giáo viên do đi chấm thi nhưng bút hết mực đã quay về nhà lấy cây bút mới cùng màu để vào trường tiếp tục công việc.

Đối tượng nghi bị bắt cóc bé gái 9 tuổi bị người dân vây bắt
Đối tượng nghi bị bắt cóc bé gái 9 tuổi bị người dân vây bắt

"Đối tượng này thấy mẹ cháu bé liền hỏi mua cây nhưng cô ấy trả lời không có rồi vào lấy bút đi lên trường. Trước khi đi cô ấy có gọi cho chồng thông báo có người lạ đến nhà và có thái độ rất đáng ngờ", ông Thỉnh thông tin.

Ngay sau đó, anh V. đã về nhà và phục ở bên nhà hàng xóm theo dõi. Khi anh V. thấy đối tượng lạ bế con gái từ trong nhà ra sân đã cùng mấy người trong xóm chạy sang nhà ngăn lại và vây bắt người đàn ông này.

Thấy thế, người đàn ông nhanh chóng bỏ cháu bé chạy lên xe ô tô đỗ trước cửa nhà. Tuy nhiên, chưa kịp nổ máy đã bị dân làng vây bắt. 


Clip toàn bộ sự việc bé gái 9 tuổi nghi bị bắt cóc thoát nạn nhờ cây bút

"Thanh niên này đã kịp lên xe ô tô để chạy rồi nhưng may lúc đó cửa kính chưa kéo lên nên người dân đã thò tay vào giữ lại được và lôi ra ngoài, rồi trình báo cho lực lượng chức năng", ông Thỉnh lể lại.

Sau khi sự việc xảy ra, tối 2/5, ông Thỉnh có vào nhà hỏi chuyện bé gái 9 tuổi nghi bị bắt cóc "cháu ơi sao lúc đó cháu không kêu à?" thì được cháu trả lời "cháu sợ".

Đến 23h đêm cùng ngày, Công an xã Phụng Công, Công an huyện Văn Giang đã xuống hiện trường để làm việc. Ông Thỉnh nói, tại thời điểm kiểm tra trên chiếc xe ô tô Toyota Vios mang BKS 34A - 186.xxx lượng chức năng phát hiện trong xe có nhiều điện thoại (khoảng trên dưới 20 cái - PV), mấy chục triệu tiền 500 nghìn đồng, có tiền đô la và 1 visa đi Trung Quốc

Xe của đối tượng đang ở Công an huyện Văn Giang, trong chiều 3/5 lực lượng chức năng đã khám nhà đối tượng này ở Hải Dương
Xe của đối tượng đang ở Công an huyện Văn Giang, trong chiều 3/5 lực lượng chức năng đã khám nhà đối tượng này ở Hải Dương

Ngoài ra, ông Thỉnh cũng cho biết, ở địa phương thường xuyên có khách tới thăm và mua cây cảnh. Người dân rất quý khách nên thường mời uống nước, hỏi xem mua cây gì nên cũng không thể tránh khỏi việc những đối tượng lưu manh lợi dụng là khách hàng đi mua cây để nhằm mục đích xấu.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN