Thứ năm, 25/04/2024 | 22:01
RSS

Vụ án giết người trên đồi chè: Nghi phạm là người thường xuyên trộm cắp tài sản

Thứ năm, 25/05/2017, 21:08 (GMT+7)

Cơ quan điều tra (CQĐT) đã cung cấp nhiều thông tin liên quan tới nghi phạm Trần Hữu Dũng trong vụ án giết người trên đồi chè.

Liên quan tới vụ án giết người trên đồi chè, ngày 25/5, Cơ quan CSĐT huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi phạm Trần Hữu Dũng (SN 1981), trú tại xóm 2, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi giết người cướp tài sản.

Hiện trường vụ án giết người trên đồi chè

Hiện trường vụ án giết người trên đồi chè. Ảnh Người Đưa Tin

Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Văn S. (SN 1970), trú xóm 6 (xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Được biết, anh S. làm nghề thu mua trâu bò và chỉ mới đến xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn cách đây mấy ngày.

Chia sẻ về nghi phạm trong vụ án người đàn ông trên đồi chè, ông Nguyễn Xuân Lộc – Trưởng Công an xã Cẩm Sơn cho biết, Dũng là đối tượng nghiện ma túy. Do không có công việc ổn định nên Dũng thường xuyên đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Thấy anh S. đi mua trâu, biết nạn nhân có tiền nên Dũng mới lân la tiếp cận. Hắn khoe biết nhiều người có ý định bán trâu, vì vậy anh S. mới nhờ Dũng giúp.

Thời điểm trước khi xảy ra vụ án, anh S. và Dũng có ngồi uống rượu với nhau. Anh S. có gọi về nhà bảo người thân đưa tiền lên để đi mua trâu. Có thể từ đây, nghi phạm đã nảy sinh ý định giết người cướp của.

Nghi phạm ra tay giết người đàn ông ở đồi chè

Nghi phạm ra tay giết người đàn ông ở đồi chè. Ảnh Người Đưa Tin

Ngày 24/5, Dũng đưa anh S. đi một số nơi trong xã Cẩm Sơn để hỏi người bán trâu. Đến trưa cùng ngày, khi đi qua đồi chè xóm 9, thấy vắng người nên Dũng đã dùng dao đâm anh S.

Thi thể của anh S. được người dân phát hiện vào khoảng 13h45 thuộc đồi chè thuộc xóm 9, xã Cẩm Sơn. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường.

Xác định đây là một vụ giết người, lực lượng công an đã tiến hành điều tra, khoanh vùng đối tượng khả nghi trên địa bàn. Sau gần 2 tiếng đồng hồ nỗ lực phá án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã tìm ra nghi phạm số 1 của vụ án mạng trên.

Tang vật của vụ án được CSĐT thu giữ

Tang vật của vụ án được CSĐT thu giữ. Ảnh Người Đưa Tin

Khoảng 15h cùng ngày, cơ quan CSĐT đã tạm giữ Trần Hữu Dũng (SN 1981), trú tại xóm 2, xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn) ở phòng trọ của hắn. Tại đây, các trinh sát còn tìm thấy tiền và chiếc xe máy Dũng vừa cướp được của nạn nhân S.

Theo lời ông Lộc chia sẻ, khám nghiệm tử thi, cơ quan giám định phát hiện 9 vết thương do dao đâm. Tại hiện trường vụ án, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều dấu máu cách nơi anh S. tử vong khoảng 100m. Nghi ngờ khi bị hung thủ đâm, nạn nhân đã vùng chạy được. Nhưng sau đó, anh S. đã bị tên này truy đuổi và tiếp tục đâm cho đến khi nạn nhân tử vong.

Khi thấy anh S. ngã gục xuống, Dũng đã lấy hết toàn bộ số tiền cũng như xe máy của anh S. Gã “sát thủ” máu lạnh này không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã ập tới và bắt giữ.

Được biết, nghi phạm trong vụ án thi thể trên đồi chè từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và là đối tượng nghiện ma túy nặng. Hắn cùng vợ vừa mới chuyển đến căn nhà trọ trên địa bàn xã Cẩm Sơn sinh sống thì gây ra án mạng.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus