Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:07
RSS

Vụ 4 người chết trong căn hộ ở Hà Nội: Camera ghi nhận không có người lạ

Thứ bảy, 28/05/2022, 07:45 (GMT+7)

Hệ thống camera ghi nhận hình ảnh anh H. đi đổ rác vào khoảng 20h4 ngày 24/5, sau đó là hình ảnh con anh H. đi từ thang máy vào nhà lúc 21h8 cùng ngày.

Vụ 4 người chết trong căn hộ ở Hà Nội, camera ghi nhận không có người lạ

Tòa nhà Park 1 Time City - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tổ quốc

Theo thông tin trên báo CAND, ngày 27/5, Công an TP Hà Nội đã thông tin về việc phát hiện 4 người tử vong trong căn hộ 2805 tại tòa nhà Park 1 Time City (thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Nhân thân, lai lịch 4 nạn nhân được xác định gồm: Anh Nguyễn Hồng H (SN 1979, Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ An, làm việc trong lĩnh vực dầu khí tại Vũng Tàu, 1 tháng về ở nhà 1 tuần); chị Vũ Thị L (vợ anh H, SN 1979, Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định, giáo viên trường tiểu học ở quận Tây Hồ, Hà Nội); cháu Nguyễn Vũ Hải C (con vợ chồng anh H, chị L, SN 2006); cháu Nguyễn Vũ Ngọc D (con vợ chồng anh H, chị L, SN 2017).

Qua điều tra ban đầu xác định, anh H. tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng khách, 3 người khác tử vong tại phòng ngủ. Hệ thống camera ghi nhận hình ảnh anh H. đi đổ rác vào khoảng 20h4 phút ngày 24/5, sau đó là hình ảnh con anh H. đi từ thang máy vào nhà lúc 21h8 cùng ngày. Từ đó đến thời điểm phát hiện vụ việc, chưa phát hiện có người ra vào căn hộ mà gia đình anh H sinh sống.

Dân Việt cho biết, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của những người liên quan, bước đầu xác định nội dung vụ việc như sau, do nhiều ngày không liên hệ được với chị L. nên đồng nghiệp của chị đã đến nhà chị và báo Ban quản lý tòa nhà Park 1 biết sự việc.

Sau đó, Ban quản lý tòa nhà mở cửa căn hộ nơi gia đình chị L. sinh sống thì phát hiện 4 người trong gia đình chị L. đã tử vong, liền thông báo ngay cho cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin báo từ Ban quản lý tòa nhà Park 1 Time City về việc phát hiện 4 tử thi trong căn hộ số 2805, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP đến hiện trường; khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc này, nguồn tin trên Kinh tế & Đô thị cho biết, chị L. có dấu hiệu của trầm cảm còn ông H. thường đi công tác xa, ít khi về nhà. Thời gian gần đây, anh H. có dồn tiền đầu tư một vài lĩnh vực kinh doanh sinh lời. Qua bạn bè, người thân và các dòng tâm sự trên trang cá nhân thể hiện anh H. tâm lý bất ổn do làm ăn thua lỗ thời gian qua.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại