Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:40
RSS

Vô địch AFF Cup 2020, Thái Lan sẽ xác lập một loạt kỷ lục ấn tượng

Thứ bảy, 01/01/2022, 12:17 (GMT+7)

Trải qua 13 kỳ AFF Cup, Thái Lan sở hữu nhiều kỷ lục và họ đang chuẩn bị tạo ra một loạt những cột mốc mới ở sân chơi này khiến cho các đối thủ phải thèm thuồng.

Với việc giành chiến thắng Indonesia tới 4-0 ở chung kết lượt đi, tuyển Thái Lan gần như chắc chắn sẽ vô địch AFF Cup 2020 đồng thời cũng sẽ xác lập thêm một loạt kỷ niệm ở sân chơi này.

Giải AFF Cup được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996. Trải qua 25 năm với 13 kỳ AFF Cup được khởi tranh,  đội bóng xứ Chùa vàng sở hữu nhiều kỷ lục và họ đang chuẩn bị tạo ra một loạt những cột mốc mới vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải đấu này sau trận bán kết lượt về diễn ra vào tối mai với Indonesia.

-Thái Lan sẽ trở thành nhà vô địch nhiều lần nhất lịch sử: 6 lần (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020).

-Nếu ghi bàn ở trận lượt về, Thái Lan sẽ phá kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong khuôn khổ chung kết AFF Cup của chính họ (hiện Thái Lan đã san bằng kỷ lục ghi 4 bàn mà họ xác lập từ chung kết AFF Cup 2000).

-Thái Lan sẽ sở hữu ngôi sao giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF nhiều nhất trong lịch sử. Danh hiệu này gần như chắc chắn sẽ thuộc về Chanathip Songkrasin. Anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên ở Đông Nam Á 3 lần đoạt danh hiệu cá nhân Cầu thủ xuất sắc nhất (sau 2014 và 2016). Ngược lại thì Indonesia sẽ kéo dài kỷ lục buồn, với 6 lần là "vua về nhì" của AFF Cup.

Thái Lan sẽ xác lập một loạt kỷ lục ấn tượng nếu vô địch AFF Cup
Thái Lan sẽ xác lập một loạt kỷ lục ấn tượng nếu vô địch AFF Cup 2020

Liên quan tới thầy trò HLV Park Hang Seo theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam đã về nước.Toàn đội sẽ cách ly tập trung trong 7 ngày tại khách sạn Grand Plaza ở Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó, các cầu thủ sẽ trở về bên gia đình. Tới giữa tháng 1/2022, họ sẽ hội quân trở lại tại Hà Nội.

Nhiệm vụ kế tiếp của tuyển Việt Nam là 2 trận vòng loại World Cup trong năm 2022 với Australia (27/1) và tuyển Trung Quốc (1/12). Trong đó, trận gặp tuyển Trung Quốc diễn ra đúng vào ngày mùng 1 Tết Âm lịch.

Dự kiến, thầy Park sẽ trao cơ hội cho một số gương mặt tiềm năng hậu AFF Cup và cũng sẽ trả về câu lạc bộ những cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu trong thời gian qua.

4 cầu thủ hiện đang được nhà cầm quân người Hàn Quốc nhắm tới là Hữu Tuấn, Huy Toàn, Đức Chiến và Huy Hùng.

Huy Hùng từng ghi bàn thắng mở tỉ số trong trận chung kết AFF Cup 2018. Nhưng chấn thương kéo dài đã khiến anh đánh mất phong độ và mới chỉ góp mặt vỏn vẹn 5 phút ở vòng loại World Cup 2022

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại