Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:43
RSS

"Ở ĐNÁ không đội bóng nào đủ khả năng chơi đôi công với Thái Lan"

Thứ sáu, 31/12/2021, 13:56 (GMT+7)

Chứng kiến Thái Lan giành chiến thắng thuyết phục trước Indonesia, các chuyên gia của bóng đá Việt Nam không tiếc lời ngợi khen đoàn quân của HLV Pollking

Giành chiến thắng đậm đạ 4-0 trước Indonesia ở trận lượt đi Chung kết AFF Cup 2020, Thái Lan coi như đã chạm một tay vào ngôi vô địch và trận lượt về sau đây một ngày giữa hai đội chỉ còn ý nghĩa thủ tục.

Nhận định về chiến thắng ấn tượng này của người Thái, cựu trung vệ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng phân tích trên trang pháp luật và bạn đọc: "Thái Lan luôn thể hiện được sự đĩnh đạc, tinh quái. Tôi cảm giác Thái Lan đá với đội nào, kể cả Việt Nam luôn có vẻ bề trên, luôn bắt đối thủ phải theo ý đồ của họ.

Khả năng chuyển trạng thái của Thái Lan rất kinh khủng. Khi Indonesia hơi trỗi dậy, bắt đầu tấn công thì Thái Lan họ dập ngay, thể hiện sự chủ động tuyệt đối. Nên Indonesia tạo được một chút sự khó khăn cho hàng thủ vốn thiếu vài trụ cột của Thái Lan nhưng cũng không ăn thua.

Nếu Indonesia đá với Thái Lan chặt như gặp Việt Nam, thì có thua cũng ít thôi. Còn đá đôi công với Thái Lan, thì bất cứ đội nào ở ĐNÁ cũng không đủ khả năng".

Ở ĐNÁ không đội bóng nào đủ khả năng chơi đôi công với Thái Lan
Thái Lan thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở AFF Cup

Ngày 1/1 tới, Indonesia sẽ gặp lại Thái Lan ở lượt về Chung kết AFF Cup 2020, theo danh thủ Mạnh Dũng, đây chỉ còn là trận đấu mang ý nghĩa thủ tục khi tỷ số 4-0 ở lượt đi là một khoảng cách quá lớn rất khó có thể san lấp:

"Trước trận này, tôi và nhiều anh em làm chuyên môn cũng đều mong Chung kết chỉ có một trận thôi, thì tính chất trận đấu sẽ được đẩy cao lên. Còn lượt đi lượt về chỉ phục vụ ý đồ khác của BTC và nhà tài trợ thôi. Còn giờ lượt về, khi chất lượng 2 đội khác biệt quá xa, tôi cũng không muốn xem.

Lượt đi khi còn sung sức và tự tin, Indonesia cũng không làm gì được Thái Lan, thì lượt về làm gì được? Và có thể ở lượt về, HLV Thái Lan sẽ sử dụng các cầu thủ ít được ra sân ở giải này. Nhưng ngay cả trước các cầu thủ ấy, liệu Indonesia có đá nổi không?"

Trong khi đó, nhận định về chiến thắng của tuyển Thái Lan trước Indonesia, BLV Quang Tùng phân tích trên trang Pháp luật và bạn đọc: "Trận chung kết lượt đi với Indonesia cho thấy Thái Lan không chỉ chơi hiệu quả mà còn có thể đá đẹp được. Đẹp ở đây tức là lối chơi của họ rất chính xác và ở tốc độ cao. Ví dụ như bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0, các cầu thủ Thái Lan chuyền "nhanh như điện", chuẩn đến từng xen-ti-mét và các cầu thủ Indonesia gần như trở thành khán giả.

Về cơ bản, HLV Polking đã làm tốt công việc ở giải đấu này. Và với bóng đá Thái Lan, việc giành chức vô địch ở giải Đông Nam Á cũng không phải điều gì quá gian nan. Lực lượng của họ vẫn còn tương đối tốt so với Việt Nam, còn so với phần còn lại thì hơn hẳn rồi.

Lứa cầu thủ Thái Lan này cũng từng vô địch AFF Cup 2014, 2016. Thành ra kết quả như vậy cũng không có gì quá bất ngờ. Còn tất nhiên, đòi hỏi của bóng đá Thái Lan với HLV Polking trong tương lai thì đó sẽ là câu chuyện khác", BLV Quang Tùng kết lại.

Trong khi đó, HLV người Hàn Quốc của tuyển Indonesia Shin Tae-yong cho biết sau trận đấu: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho toàn đội rất tốt ở trận chung kết. Tuy nhiên, chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết.

Lí do thứ hai là chúng tôi đã để thủng lưới quá sớm. Thái Lan nhanh chóng vươn lên dẫn trước trong hiệp 1 và khiến tình hình trở nên khó khăn hơn cho chúng tôi. Lí do cuối cùng là vì chúng tôi dứt điểm kém, trong đó Alfeandra Dewanga có cơ hội để ghi bàn nhưng không thành công. Vì vậy, nó rất khó khiến chúng tôi trở lại cuộc chơi”.

Dù Thái Lan giành chiến thắng ấn tượng trước đối thủ, tuy nhiên, các cổ động viên của "Voi chiến" vẫn tỏ thái độ lịch sự dành cho đối thủ bởi thành tích vào đến chung kết của đội bóng trẻ được dẫn dắt bởi HLV Shin Tae-yong.

Trên trang chủ AFF Suzuki Cup, người hâm mộ đội bóng xứ Chùa vàng cho rằng: "Xin cám ơn màn trình diễn của tuyển Thái Lan. Vẫn còn đó trận lượt về, Indonesia vẫn có cơ hội giành chiến thắng. Tôi vẫn rất tôn trọng các CĐV Indonesia.

Trong khoảng 1-2 năm nữa, đội hình này của Indonesia sẽ mạnh mẽ hơn. Họ đều là những cầu thủ của lứa U23, HLV Shin vẫn còn thời gian và tôi tin đội tuyển Indonesia sẽ trở nên mạnh hơn."

"Thái Lan sở hữu một đội hình rất mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng. Họ luôn di chuyển và chuyền bóng liên tục, tạo ra thứ bóng đá đẹp ngày hôm qua. Với các cầu thủ trẻ "Garuda", đừng bỏ cuộc. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì các bạn đã làm cho đất nước và người dân Indonesia cảm thấy tự hào".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại